Bệnh nhân mắc COVID-19 là phi công người Anh có thể về nước trên ghế thương gia

Bệnh nhân 91 tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế (ảnh: Lê Nguyễn)
Bệnh nhân 91 tập đi với sự hỗ trợ của nhân viên y tế (ảnh: Lê Nguyễn)
TPO - Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi) mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy có thể xuất viện về nước ở khoang thương gia, với sự hộ tống của nhân viên y tế.

Ngày 20/6, BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân 91 tự ho, khạc đờm qua miệng và có thể giao tiếp tốt bằng lời nói. Hiện bệnh nhân chỉ cần thêm ít thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động.

Ghi nhận tình trạng sức khỏe bệnh nhân ngày 20/6 cho thấy, bệnh nhân 91 đã có thể tự thở khí phòng, mạch 105 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg, thân nhiệt ổn định.

Bệnh nhân mắc COVID-19 là phi công người Anh có thể về nước trên ghế thương gia ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm bệnh nhân phi công tại BV Chợ Rẫy chiều ngày 17/6 (ảnh: BVCC)

Theo BS Nguyễn Tri Thức, bệnh nhân 91 hiện có thể xuất viện. Đây cũng là nguyện vọng của bệnh nhân sớm được về nước. Do đó, BV Chợ Rẫy đề nghị Bộ Y tế sớm có giải pháp cho bệnh nhân về quê hương Scotland để tránh nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện (sức đề kháng kém, tổn thương phổi).

Vì bệnh nhân tỉnh, có thể ngồi xe lăn nên có thể mua vé ngồi hạng thương gia kèm theo nhân viên y tế hộ tống, chi phí không nhiều.

Theo đó có thể thực hiện qua 3 giải pháp: công ty bảo hiểm chi trả, công ty bay 919 lo (công ty chủ quản của bệnh nhân) và kêu gọi doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ.

Hiện, phi công người Anh đã cai máy thở 8 ngày, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy. Các chức năng gan, thận, tim đều bình thường, bệnh nhân tự ăn uống qua đường miệng, nhưng sức ăn chưa nhiều.

“Tiên lượng bệnh nhân còn cần thêm ít thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới” – BS Nguyễn Tri Thức cho biết.

Hơn 90 ngày “thập tử nhất sinh”

Bệnh nhân 91 là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất và có số ngày điều trị dài nhất ở Việt Nam (hơn 90 ngày) tính đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể, bệnh nhân 91 điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM từ ngày 18/3 -22/5; Thở máy xâm nhập từ ngày 5/4; ECMO từ ngày 6/4; CRRT từ ngày 6/4; Mở khí quản ngày 24/4.

Tiếp dó bệnh nhân được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy lúc 18h ngày 22/5 nhập khoa Hồi Sức Cấp Cứu; Ngưng CRRT ngày 27/5; Cai ECMO ngày 3/6; Cai máy thở hoàn toàn 12/6 và rút Cannula mở khí quản; Rút sonde dạ dày ngày 15/6.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.