TPO - Theo Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên địa bàn.
TP - Lợi dụng tâm lý lo lắng của cộng đồng sau khi mắc COVID-19, nhiều tổ chức, cá nhân bán thuốc hoặc bán các gói khám và điều trị di chứng hậu COVID-19. Các chuyên gia khuyến cáo không phải bệnh nhân nào nhiễm COVID-19 đều để lại di chứng.
TPO - Bà Elsy Perez, 54 tuổi (quốc tịch Cuba) mắc COVID-19 trên cơ địa thừa cân, đái tháo đường, trào ngược dạ dày - thực quản, được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực cứu sống.
TPO - Ngày 27/12, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, căn cứ các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và kinh nghiệm sử dụng vắc xin của các quốc gia khác, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên và các tỉnh, thành phố đã bắt đầu triển khai thực hiện.
TP - Sở Y tế Ðồng Nai cho biết, từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 13.000 trẻ em dưới 18 tuổi mắc COVID-19 trong tổng số hơn 80.000 người mắc. Gần đây, tại TPHCM số trẻ em mắc COVID-19 cũng gia tăng.
Chuyên gia truyền nhiễm cho rằng, đối tượng đáng lo ngại khi học sinh TP. HCM hay các tỉnh thành khác được trở lại trường là những trẻ có cơ địa béo phì và bệnh nền.
TPO - Theo Bộ Y tế những người mắc đái tháo đường; Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính về huyết học, ung thư phổi; Bệnh thận mạn tính; Béo phì, thừa cân... sẽ có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19.
TPO - Bộ Y tế vừa đưa ra 20 bệnh nền có nguy cơ gia tăng mức độ nặng khi mắc COVID-19. Cùng với đó là những dấu hiệu quan trọng F0 cần theo dõi sức khỏe tại nhà hằng ngày.
TPO - Tính đến thời điểm sáng nay (13/8), Bình Dương có 37.316 ca mắc COVID-19, trong đó có 284 bệnh nhân tử vong. Theo thống kê này, Bình Dương đang là điểm dịch lớn thứ 2 của cả nước, chỉ sau TP.HCM. Trong những ngày qua, số ca mắc mới ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại, vậy nguyên nhân từ đâu?
TPO - Ngày 13/8, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Thường trực Tổ công tác đặc biệt của Bộ tại phía Nam cho biết, Tổ đã phối hợp với Bệnh viện 1A chuẩn bị nhân lực, vật tư y tế, sẵn sàng tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng bảo trợ xã hội và học viên cai nghiện tại TPHCM.
TPO - Sau một tuần gấp rút thi công, sân bóng đá Phú Nhuận đã trở thành khu cách ly điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, không bệnh nền thuộc 'tầng 1' trong mô hình tháp 5 tầng điều trị COVID-19 của TPHCM. Hiện khu này đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên.
TP - Ngày 14/6, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết cả nước hiện có gần 6.000 bệnh nhân. Trong đó có 107 ca tiên lượng nặng, 138 ca nặng phải thở oxy, 39 ca nặng phải thở máy không xâm nhập, 26 ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập và 12 ca nguy kịch phải đặt ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).
TPO - Chiều 8/6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 55: BN 4632, nữ, 88 tuổi, địa chỉ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, lão suy (suy nhược chức năng ở người cao tuổi).
TPO - Tối 5/6, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 53: BN3018, nữ, 53 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Yên, Sơn La. Bệnh nhân có tiền sử: Viêm đa rễ đa dây thần kinh.
TPO - Chiều 27/5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo ca tử vong 46: BN3881, nam, tuổi 81, có tiền sử: tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn 4 năm trước, áp xe gan 2 năm trước, sống trong vùng dịch COVID-19.
TPO - Sáng 23/5, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo về ca tử vong số 42 tại Việt Nam. (Ấn F5 để liên tục cập nhật)
TPO - Sáng 17/5, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) mắc COVID-19 đã tử vong do các bệnh lý nền.