Vì sao ca mắc và tử vong ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại?

0:00 / 0:00
0:00
Vì sao ca mắc và tử vong ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại?
TPO - Tính đến thời điểm sáng nay (13/8), Bình Dương có 37.316 ca mắc COVID-19, trong đó có 284 bệnh nhân tử vong. Theo thống kê này, Bình Dương đang là điểm dịch lớn thứ 2 của cả nước, chỉ sau TP.HCM. Trong những ngày qua, số ca mắc mới ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại, vậy nguyên nhân từ đâu?

Chủng virus lây nhanh, nhiều ca có bệnh nền nặng

Sáng ngày 13/8, Sở Y tế Bình Dương thông tin địa phương ghi nhận thêm 540 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính từ đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh này lên 37.316 ca. Trước đó, trong ngày 11/8, Bình Dương ghi nhận 1.268 ca. Tuy nhiên, sau đó 1 ngày (tức ngày 12/8), Bình Dương ghi nhận đến 3.028 ca trong 24h.

Thống kê cho thấy số ca ghi nhận những ngày qua ở Bình Dương, chủ yếu ở cơ sở y tế, khu cách ly tạm thời, khu vực phong tỏa và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Trong đó, khu vực phong tỏa và xét nghiệm sàng lọc chiếm tỷ lệ cao.

Thời gian qua, song song với số ca bệnh tăng từng ngày, số ca tử vong ở Bình Dương vẫn tiếp tục ghi nhận. Tính đến sáng nay (18/3), trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 284 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Vì sao ca mắc và tử vong ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại? ảnh 1

Bình Dương đang xét nghiệm toàn dân

Đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn cao được Bộ Y tế chi viện và y tế địa phương đã nỗ lực đã hạn chế được số người tử vong do COVID-19.

Ngành y tế Bình Dương đánh giá, bệnh nhân COVID-19 tử vong trong những ngày qua do biến chứng nặng của chủng Delta. Các trường hợp tử vong đa số lớn tuổi, có bệnh lý nền. Hiện, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các khu vực ở Bình Dương còn hơn 400 bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền và hơn 500 ca diễn biến nặng.

“Với tháp điều trị 3 tầng ở Bình Dương đang phát huy hiệu quả chữa trị bệnh nhân COVID-19. Bình Dương vừa đưa vào hoạt động bệnh viện Hồi sức cấp cứu gần 500 giường, dành cho các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Bộ Y tế đang tiếp tục vận động để chi viện thêm nhân lực cho Bình Dương”, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết.

Cũng theo vị này, sở dĩ số ca mắc COVID-19 ở Bình Dương liên tục ghi nhận trong những ngày qua ngoài việc biến chủng lây nhanh, một phần do địa phương đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn dân.

Hiện tại, để giảm tải cho các khu điều trị, Sở Y tế Bình Dương đã hướng dẫn, tập huấn đội ngũ tham gia thực hiện cách ly F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 1.000 F0 được cách ly tại nhà, có người theo dõi đảm bảo an toàn. Bình Dương đã xây dựng hệ thống thông tin phản ứng nhanh, kịp thời di chuyển các F0, F1 cách ly tại nhà đến khu điều trị trong trường hợp biến chứng.

Không để F0 lai vãng, bệnh nhân tử vong tại nhà

Với việc F0, F1 cách ly tại nhà ở Bình Dương tương đối cáo nhưng để đảm bảo tuyệt đối an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho biết đã chỉ đạo ngành y tế xử lý nhanh thông tin từ người dân, kịp thời di chuyển bệnh nhân đến khu điều trị một cách nhanh nhất trên tinh thần không để bệnh nhân tử vong tại nhà, kể cả bệnh nhân mắc bệnh khác.

“Y tế phải thực hiện theo nguyên tắc chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, sơ cứu ban đầu, không một sơ sở y tế nào được từ chối tiếp nhận bệnh nhân, nếu có cơ sở nào từ chối tiếp nhận thì lập biên bản để xử lý nghiêm. Các cơ sở y tế nhà nước, y tế tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu khi chuyển đến”, ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Vì sao ca mắc và tử vong ở Bình Dương chưa có dấu hiệu chững lại? ảnh 2

Bình Dương vừa đưa vào hoạt động bệnh viện Hồi sức cấp cứu 437 giường

Liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Bình Dương khẩn trương mở rộng, thành lập thêm các Bệnh viện dã chiến có quy mô lớn, đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tăng cường năng lực thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại hiện địa phương có 4 Bệnh viện dã chiến, 16 khu điều trị với 17.240 giường. Qua các chiến dịch tầm soát trong cộng đồng, số lượng ca F0 trong cộng đồng tăng mạnh, số lượng ca bệnh nặng, nguy kịch tăng lên dẫn đến nguy cơ quá tải Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

“Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Y tế, sự phối hợp của Tổng Công ty Becamex IDC, địa phương đã nhanh chóng xây dựng Bệnh viện dã chiến Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex. Bình Dương đang làm mọi cách để bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nói.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.