Bình Dương hỏa tốc đề nghị bệnh viện công, tư phải tiếp nhận bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương hỏa tốc đề nghị bệnh viện công, tư phải tiếp nhận bệnh nhân
TPO - UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Y tế ra văn bản đề nghị tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh này phải tiếp nhận tất cả các bệnh nhân, không để trường hợp nào tử vong tại nhà.

Tối 12/8, UBND tỉnh Bình Dương ra văn bản hỏa tốc kết luận cuộc họp trực tuyến do ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo các đơn vị xử lý các thông tin cấp cứu phải khẩn trương, tuyệt đối không để trường hợp bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân cấp cứu khác tử vong tại nhà.

Bình Dương hỏa tốc đề nghị bệnh viện công, tư phải tiếp nhận bệnh nhân ảnh 1

Bình Dương vừa đưa vào hoạt động Bệnh viện Hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 quy mô 437 giường

Y tế phải thực hiện theo nguyên tắc chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, sơ cứu ban đầu, không một cơ sở y tế nào được từ chối tiếp nhận bệnh nhân, nếu có cơ sở nào từ chối tiếp nhận thì lập biên bản để xử lý nghiêm.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương giao Sở Y tế khẩn trương ra văn bản yêu cầu các cơ sở y tế nhà nước, y tế tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu khi chuyển đến.

Động thái này được thực hiện sau khi một số người dân phản ánh về việc có bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân. Đồng thời, tránh trường hợp bệnh nhân COVID-19 chậm chuyển đến bệnh viện đe dọa đến tính mạng.

Tối cùng ngày, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng ký văn bản chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương đề nghị khẩn trương thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, kiểm soát dịch bệnh tiến tới trạng thái bình thướng mới sau ngày 1/9 theo kế hoạch. Theo đó, lấy mẫu xét nghiệm người dân 3 ngày/lần tại nhà đối với nơi nguy cơ rất cao. Đối với người dân khu vực nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm 7 ngày/lần. Lấy mẫu 3 ngày/lần đối với cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh, người trực tiếp cung cấp dịch vụ.

Thực hiện mô hình huy động người dân, người ở trọ, người lao động tham gia vào đội lấy mẫu của khu, ấp, khu nhà trọ, cơ sở sản xuất để thực hiện thần tốc, bóc nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời tổ chức tập huấn cho lực lượng lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.