Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 70 ca nghi mắc COVID-19, 12 ca ngoài cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu thêm 70 ca nghi mắc COVID-19, 12 ca ngoài cộng đồng
TPO - Tính từ 18h ngày 11/8 đến 18h ngày 12/8, Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 70 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 12 ca mắc ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 2.431 ca.

Ngày 12/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 11/8 đến 18h ngày 12/8, tỉnh này ghi nhận 70 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, TP.Vũng Tàu có 35 ca. Trong đó, 7 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (3 ca phát hiện tại phường 5, 3 ca phát hiện tại phòng khám Medic Sài Gòn,1 ca phát hiện tại phường 8); 9 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (5 ca ghi nhận tại Trường Tiểu học Phước An, 2 ca nghi nhận tại khách sạn Hà Sơn, 1 ca nghi nhận tại khách sạn Cao Su, 1 ca ghi nhận tại khách sạn The Coast); 19 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (5 ca ghi nhận phường Thắng Nhì, 10 ca ghi nhận tại phường 11, 4 ca ghi nhận tại phường 10).

TP.Bà Rịa có 2 ca trong khu cách ly tập trung, gồm 1 ca là nhân viên y tế ghi nhận tại Bệnh viện điều trị COVID-19 cơ sở 4; 1 ca tại Trường Cao đẳng Sư phạm. Huyện Đất Đỏ có 6 ca, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng phát hiện tại thị trấn Phước Hải, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường THCS Phước Hải.

Huyện Long Điền ghi nhận 17 ca. Trong đó, 16 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (8 ca ghi nhận tại Trường Tiểu học Phước Tỉnh, 6 ca nghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Lợi, 2 ca nghi nhận tại Trường THCS Nguyễn Huệ); 1 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại Long Hải.

Huyện Xuyên Mộc có 9 ca, gồm 3 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung (1 ca tại Trường THCS Bưng Riềng, 2 ca tại Trường THPT Hòa Hội); 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc ấp Bình Minh, xã Bình Châu. Huyện Châu Đức ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 51.

Như vậy, số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28/6 đến nay là 2.431 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 83 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.995 trường hợp.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, dịch COVID-19 còn tiềm ẩn sâu trong cộng đồng. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, nhất là việc chấp hành quy định giãn cách theo Chỉ thị 16.

Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung kiểm soát dịch bệnh theo 4 lớp, gồm lớp thứ nhất là chủ động kiểm soát chặt, không để dịch bệnh xâm nhập từ ngoài tỉnh. Lớp thứ hai là siết chặt giãn cách, bảo vệ bằng được “vùng xanh”. Lớp thứ 3 là kiểm soát chặt sự gia tăng từ F1 sang F0, giảm thiểu lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Lớp thứ 4 là nâng cao khả năng điều trị của 3 tầng trong tất cả các bệnh viện tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra, tỉnh này cũng tập trung các nguồn lực, mọi lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị nhân dân đồng lòng, chấp hành nghiêm mọi quy định và các biện pháp phòng chống dịch mà địa phương đang triển khai; tích cực tham gia cài đặt phần mềm khai báo y tế, chuyển đổi hình thức mua sắm sang “đi chợ online”, tiếp tục áp dụng nghiêm túc nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.