Bé sơ sinh đi ngoài nhiều có ảnh hưởng tới sức khỏe?

Ảnh minh họa: India.com.
Ảnh minh họa: India.com.
Bé nhà em được 11 ngày tuổi, đi ngoài hoa cà hoa cải 6-8 lần mỗi ngày. Như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe không thưa bác sĩ? 

Em có cần cho cháu uống thuốc không? Cháu vừa bú mẹ vừa uống sữa ngoài. (Mai Thị Thủy)

Trả lời

Chào bạn,

Ở giai đoạn sơ sinh (tức là từ khi sinh ra tới 28 ngày tuổi) trẻ thường đi ngoài rất nhiều (5-10 lần một ngày) phân sệt. Nếu trẻ ăn sữa mẹ hoàn toàn, phân thường màu vàng, sệt, mùi chua. Nếu trẻ ăn sữa bò, phân thường đặc hơn, mùi thối.

Nếu con bạn đi ngoài hoa cà hoa cải nhưng không có nhầy máu, trẻ vẫn tăng cân đều thì đó là hiện tượng bình thường. Nếu con bạn đi ngoài có nhầy máu, trẻ chậm tăng cân hoặc không tăng cân bạn cần cho trẻ đi khám ngay.

Chúc bé luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG