Bệ phóng tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những năm qua, nghiên cứu khoa học (NCKH) đã trở thành phong trào sôi nổi và chất lượng tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), qua đó khẳng định niềm đam mê khoa học và khát khao cống hiến của những người lính trẻ.
Bệ phóng tương lai ảnh 1
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22 cho ĐVTN Học viện KTQS và các đơn vị Quân đội. ẢNH: NGUYỄN MINH

Hàng nghìn đề tài, sáng kiến

Theo Đại tá Cao Trung Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện KTQS, giai đoạn 2017-2022, kết quả nổi bật trong hoạt động NCKH của tuổi trẻ Học viện được minh chứng bằng hàng nghìn đề tài, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất và đời sống; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã thực hiện xuất sắc vai trò tập hợp, rèn luyện, phát triển cán bộ, ĐVTN xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là là nhiệm vụ học tập, NCKH.

“Đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ đã chủ trì, tham gia thực hiện 50 đề tài NCKH cấp Bộ Quốc phòng và cấp Nhà nước; gần 300 đề tài cấp Học viện. Đồng thời, hơn 2.500 lượt học viên, sinh viên tham gia NCKH, thực hiện hơn 1.000 đề tài, trong đó có 142 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và giành nhiều giải cao”, Đại tá Hà nói.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Đại úy Đoàn Tiến Phát - giáo viên, Bí thư Chi đoàn Khoa Hóa - Lý kỹ thuật cho biết, trong hai năm 2020-2021, Chi đoàn có 2 đề tài đoạt giải Nhất và 1 đề tài đoạt giải Nhì Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân. Đặc biệt, sản phẩm của cả 3 đề tài này đều được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.

Bệ phóng tương lai ảnh 2
Giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Học viện KTQS đã có nhiều đề tài, sáng kiến khoa học nổi bật. ẢNH: NGUYỄN MINH

Theo Đại úy Phát, cùng với giảng dạy, công tác NCKH thông qua các hoạt động như thực hiện các đề tài, công bố các bài báo khoa học, hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH được đội ngũ giáo viên trẻ Khoa Hóa - Lý kỹ thuật đặc biệt coi trọng. Tham gia vào sân chơi này là cơ hội cho các đoàn viên trong Chi đoàn phát huy được tài năng, trí tuệ và vai trò xung kích.

“Chúng tôi rất vui vì những nghiên cứu của mình và các đoàn viên trong Chi đoàn đã được ghi nhận. Đồng thời tự hào vì những đề tài này đã đóng góp một phần vào sự nghiệp khoa học công nghệ nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung. Giải thưởng cũng đã khơi dậy, phát huy tốt năng lực sáng tạo của người trẻ áo lính chúng tôi và góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị”, Đại úy Phát nói.

Cống hiến sức trẻ một cách thiết thực

Với Thượng sĩ Lê Văn Phú - đoàn viên Chi đoàn Lớp Địa tin học (Liên chi đoàn Đại đội 153, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1), phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học” của Học viện đã tạo động lực cho Phú và đồng đội phát huy tiềm năng, cống hiến sức trẻ một cách rất thiết thực.

Thượng sĩ Phú cho biết, năm học 2020-2021, Phú đăng kí tham gia đề tài “Xây dựng giải pháp phân loại hướng đối tượng sử dụng mạng học sâu kết hợp các phương pháp tính toán tiến hóa cho bài toán phân loại trên ảnh vệ tinh có độ phân giải cao” và đoạt giải Khuyến khích cấp toàn quân.

“Tham gia NCKH, tôi thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm. Đó là những kinh nghiệm trong việc tìm tài liệu, kỹ năng tổng hợp, phân tích kết quả, nâng cao năng lực tiếng Anh chuyên ngành. Hơn thế nữa, quá trình đó còn giúp tôi phát triển và rèn luyện kỹ năng mềm về thuyết trình, khả năng diễn đạt cũng như phong thái tự tin khi bảo vệ trước hội đồng khoa học”, Thượng sĩ Phú nói.

Năm 2022, Trung sĩ Hoàng Thị Thương - Phó Bí thư Liên chi đoàn Đại đội 255 (Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2) giành giải Ba Olympic toàn quốc môn Giải tích, tham gia đề tài NCKH về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn đạt kết quả xuất sắc. Trung sĩ Phương cho rằng, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học” thực sự là bệ phóng hiệu quả cho mỗi ĐVTN trên chặng đường phát triển tương lai.

“Khi bước vào hoạt động nghiên cứu tôi mới thấy rằng, NCKH vô cùng bổ ích và xứng đáng với thời gian, công sức mình bỏ ra. Tôi nhận lại được kiến thức khá chuyên sâu về lĩnh vực mình nghiên cứu cũng như tiếp cận được phương pháp làm việc khoa học, tỉ mỉ là cơ sở để sau này làm đồ án tốt nghiệp cũng là hành trang cho một kỹ sư quân sự tương lai”, Trung sĩ Thương tâm sự.

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022, Học viện KTQS có 30 tổ chức Đoàn, 139 cán bộ, giáo viên trẻ, học viên, sinh viên được Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Chính trị, T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua và khen thưởng; 6 cán bộ, học viên được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 12 sinh viên được T.Ư Đoàn vinh danh Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ; gần 2.000 cán bộ, ĐVTN được Học viện khen thưởng.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Thưởng - Chính ủy Học viện KTQS, cùng với các phong trào thiết thực do Học viện và tổ chức Đoàn phát động, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học” đã được duy trì thành nền nếp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong giảng dạy, học tập, NCKH của cán bộ, ĐVTN, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển Học viện.

Thiếu tướng Trần Văn Thưởng cho rằng, việc triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN phải nỗ lực phấn đấu, xung kích, sáng tạo nhiều hơn nữa. Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn cần tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng như nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, tin học, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

“ĐVTN cần chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, gắn liền với đơn vị, phục vụ chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, phục vụ hiện đại hóa công tác chỉ huy, quản lý điều hành và hiện đại hóa Quân đội”, Chính ủy Học viện KTQS nói.

MỚI - NÓNG