Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Được đưa Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) cấp cứu với triệu chứng ho, nôn mửa, cháu Ph. sau đó được các bác sỹ tiến hành xét nghiệm máu, truyền dịch. Tuy nhiên chỉ khoảng 20 phút sau thì cháu bé sốc và tử vong.

Ngày 3/1, ông Hồ Giang Nam - Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An xác nhận, tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn vừa xảy ra trường hợp một bé gái 13 tuổi tử vong sau khi đến đơn vị này cấp cứu. Hiện phía Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn chỉ mới báo cáo sự việc qua điện thoại chứ chưa có văn bản báo cáo cụ thể.

Được biết, nạn nhân trong vụ việc là cháu Nguyễn M.Ph. (13 tuổi, trú thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Theo lời kể của người thân cháu bé, trước đó vào ngày 2/1, cháu bé bị nôn, ho nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để thăm khám. Qua thăm khám, các bác sỹ tại đây đã kê đơn thuốc, thuốc xịt họng, mũi rồi cho cháu bé về nhà.

Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu ảnh 1

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc.

Về nhà, gia đình cho cháu bé uống thuốc thì cháu có biểu hiện nôn mửa. Rạng sáng 3/1, cháu bé đang ngủ thì tỉnh dậy ho nhiều. Gia đình sau đó đã đưa cháu bé xuống Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để cấp cứu. Sau khi vào đây, các bác sỹ đã lấy máu xét nghiệm rồi tiến hành truyền dịch. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, cháu bé bất ngờ xuất hiện cơn sốc rồi tử vong ngay sau đó.

Theo Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An, phía Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn chưa có báo cáo cụ thể nguyên nhân sự việc nhưng nghi ngờ cháu bé bị sốc do viêm não.

Bé gái 13 tuổi tử vong sau khi đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu ảnh 2

Rất đông người thân tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để yêu cầu làm rõ sự việc.

Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người thân, người dân đã tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn để yêu cầu đơn vị này giải thích nguyên nhân. Cơ quan Công an huyện Anh Sơn cũng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ thông tin sự việc.

Được biết, gia đình cháu bé có hoàn cảnh khá khó khăn. Cháu Ph. là con duy nhất trong gia đình.

MỚI - NÓNG