Bé 8 tuổi đạt giải xuất sắc truyện ngắn 'Đóa hoa đồng thoại'

0:00 / 0:00
0:00
Giải Xuất sắc của cuộc thi sáng tác truyện Đóa hoa đồng thoại gọi tên Nguyễn Thanh Ngân (8 tuổi, Hà Nội).

Cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại ENEOS & Mogu Đóa hoa đồng thoại bước sang năm thứ tư tổ chức. Lễ trao giải dự kiến cuối năm 2021 bị hoãn do COVID-19, phải lui lại cho tới 10/4 năm nay. Cuộc thi khuyến khích tác giả người Việt sáng tác truyện ngắn cho thiếu nhi Việt Nam, với ba hạng mục Tiểu học, THCS và Tự do. Sau bốn năm liên tiếp tổ chức, Đóa hoa đồng thoại dần có chỗ đứng, khẳng định uy tín với số lượng tác phẩm tham dự đông đảo. Ban tổ chức nhận được gần 3 nghìn truyện ngắn của hơn 2 nghìn thí sinh từ 55 tỉnh, thành cả nước gửi về.

“Truyện đồng thoại mang tới sức mạnh tưởng tượng rất lớn cho các tác giả khi sáng tác. Nhiều em mặc dù chưa được đi nhiều nơi, chưa được gặp nhiều người nhưng truyện đồng thoại có thể giúp các em tưởng tượng mình đang bơi như những chú cá ngoài biển khơi dù chưa một lần thấy biển, hay đang bay như chú chim trên bầu trời dù chưa được đi máy bay. Tôi chắc rằng truyện đồng thoại giúp các em hình dung ra thế giới có nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ và ở đó có những em bé đang sống như mình”, ông Ken Kimura đại diện BTC bày tỏ.

Bé 8 tuổi đạt giải xuất sắc truyện ngắn 'Đóa hoa đồng thoại' ảnh 1

Giải Xuất sắc cho "Đoàn tàu gió" của cô bé 8 tuổi.

Ban Giám khảo chọn ra 18 tác phẩm đạt giải ở ba hạng mục. Giải Xuất sắc thuộc về Nguyễn Thanh Ngân với Đoàn tàu gió-tác phẩm cũng đạt giải Nhất hạng mục Tiểu học. Truyện ngắn đạt được sự đồng thuận tuyệt đối của giám khảo nhờ “không ngại tưởng tượng”, “vận dụng sáng tạo hết mình”. Nhà văn Lê Phương Liên, thành viên BGK xác nhận, chất lượng tác phẩm ở cuộc thi lần thứ tư được nâng cao rõ rệt.

“Chúng tôi phải tranh luận, cân nhắc rất kỹ lưỡng để chọn ra các thứ hạng giải thưởng bởi nhiều tác phẩm tốt”, nhà văn nói. Các tác giả thể hiện óc quan sát, thể hiện khả năng truyền tải thông điệp. Bên cạnh tác phẩm phản ánh thế giới quan hồn nhiên, trong trẻo của trẻ, nhiều tác giả nhí lựa chọn đề tài thời sự như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh...

Bé 8 tuổi đạt giải xuất sắc truyện ngắn 'Đóa hoa đồng thoại' ảnh 2

Nhà văn Lê Phương Liên nhận xét, chất lượng cuộc thi năm nay vượt trội.

Bên cạnh giải Xuất sắc, BTC trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho tác giả ở ba Hạng mục, trong đó: Mở cửa của Đặng Phương Lan đạt giải Nhất lứa tuổi THCS; Những chú mèo ngủ quên trong rổ trứng của Nguyễn Thị Oanh (Trâm Oanh) ở hạng mục Tự do. Ban tổ chức tập hợp các tác phẩm đạt giải in trong tuyển tập bằng song ngữ Việt-Nhật. Tác giả đạt giải Xuất sắc có chuyến sang Nhật giao lưu và tham quan.

Không chỉ tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn, More Production nỗ lực lan tỏa văn hóa đọc qua Dự án Mọt sách Mogu. Sau 5 năm hoạt động, những người thực hiện dự án đã dịch và phát hành trên 100 đầu truyện tranh Ehon với hơn 640 nghìn cuốn, phối hợp trao tặng sách và xây dựng tủ sách miễn phí tại khoa Nhi của nhiều bệnh viện khắp cả nước.

MỚI - NÓNG