Bayern và PSG đại khủng hoảng lực lượng trước giờ giao chiến

0:00 / 0:00
0:00
Bayern và PSG đại khủng hoảng lực lượng trước giờ giao chiến
TPO - Với tổng số cầu thủ vắng mặt lên tới… 13 người, thực sự Bayern Munich và PSG đang rất đau đầu trước giờ tái ngộ tại tứ kết lượt đi Champions League lúc 02h00 rạng sáng mai (8/4).

Vì mật độ thi đấu rất dày đặc, bên cạnh đó là việc nhiều trụ cột phải lên tuyển phục vụ đội tuyển quốc gia nên Bayern lẫn PSG đều chịu thiệt thòi. Bên phía đội bóng Pháp vừa phát hiện ra 2 ca dương tính với COVID-19 là Florenzi và Verratti. Đây là hai trường hợp mắc bệnh khi về tập trung cùng ĐT Italia.

Chắc chắn PSG đang rất đau đầu vì 2 vắng mặt này. Bởi Florenzi là hậu vệ phải không thể thay thế của họ. 2 cầu thủ trẻ Kehler và Dagba khó có thể đảm đương hành lang phải, nhất là khi gặp một đội bóng mạnh như Bayern. Kể từ đầu mùa, Florenzi chưa vắng mặt bất cứ trận nào tại Champions League.

Bayern và PSG đại khủng hoảng lực lượng trước giờ giao chiến ảnh 1

Verratti và Florenzi sẽ không thể ra sân vì mắc COVID-19

Verratti cũng nắm vai trò quan trọng không kém người đồng hương Florenzi. Anh chính là “khối óc” của đại diện thành Paris . Thậm chí nhiều chuyên gia còn đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Verratti hơn Neymar. Người tốt nhất có khả năng thay thế Verratti là Paredes cũng dính chấn thương và không thể thi đấu trước Bayern, đẩy PSG vào cảnh tuyến giữa có nguy cơ “toang” khi giáp mặt những tiền vệ đẳng cấp gồm Kimmich và Goretzka của đối thủ.

Ngoài ra, PSG còn mất Bernat, Icardi và Kurzawa. Như vậy họ sẽ mất cặp hậu vệ cánh tốt nhất, tiền vệ trung tâm quan trọng nhất trước chuyến hành quân đến nước Đức.

Nhưng Bayern cũng đau đầu không kém về tình hình lực lượng. Trước tiên và là mất mát quan trọng nhất: Robert Lewandowski. Tiền đạo này dính chấn thương khi khoác áo ĐT Ba Lan. Khó ai có thể thay thế anh bởi từ đầu mùa, anh chiếm tới 44% số bàn thắng của Hùm xám ở Bundesliga (35 trên 79 bàn của toàn đội). Bên cạnh đó là 5 pha lập công sau 6 lần ra trận tại Champions League.

Bayern và PSG đại khủng hoảng lực lượng trước giờ giao chiến ảnh 2

Lewy và Gnabry đều chấn thương, đẩy Muller vào cảnh lẻ loi trên hàng công

Điểm cung cấp bóng cho Lewy là Serge Gnabry cũng không thể ra sân do dương tính với COVID-19, còn Douglas Costa vẫn phải trị thương. Hai cầu thủ có thể đá tiền vệ của Bayern là Tolisso và Martinez thì chưa hẹn ngày trở lại. Cộng thêm những ca chấn thương của lực lượng dự bị gồm Tillman và Hoffmann, Bayern mất tới 7 cầu thủ trước trận gặp PSG.

MỚI - NÓNG