Triều Tiên không dự Olympic Tokyo, Hàn Quốc tiêu tan hy vọng cải thiện quan hệ hai miền

0:00 / 0:00
0:00
Biểu tượng Olympic trước sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Biểu tượng Olympic trước sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
TPO - Triều Tiên sẽ không tham gia Olympic Tokyo năm nay vì lo ngại dịch COVID-19, Bộ Thể thao Triều Tiên hôm nay cho biết.

Thông báo này đập tan hy vọng của Hàn Quốc rằng thế vận hội có thể trở thành chất xúc tác để làm sống lại các cuộc đàm phán hoà bình.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên bỏ qua Thế vận hội mùa hè kể từ khi nước này tẩy chay sự kiện ở Seoul năm 1988, khi Chiến tranh Lạnh vẫn chưa kết thúc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng hy vọng hay nước sẽ cử một nhóm hỗn hợp đến Tokyo và tái thiết động lực để cải thiện quan hệ giữa hai miền.

Việc Triều Tiên không tham gia sự kiện năm nay ở Tokyo cũng là bước lùi đối với kế hoạch mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Moon nhất trí tại thượng đỉnh năm 2018 về việc hai miền phối hợp tổ chức Thế vận hội 2032.

Khi Hàn Quốc đăng cai Olympic Mùa đông Pyeongchang năm 2018, ông Kim đã cử em gái dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên sang dự và hai đoàn vận động viên của Hàn Quốc và Triều iên đã diễu hành dưới một ngọn cờ chung trong lễ khai mạc.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng trở lại từ tháng trước, khi Triều Tiên nối lại hoạt động thử tên lửa, dù sau đó hai bên đều nói vẫn muốn tiếp tục đối thoại.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng Seoul hy vọng Olympic Tokyo sẽ là cơ hội để “thúc đẩy hoà bình và hoà giải giữa hai miền Triều Tiên”.

“Chúng tôi lấy làm tiếc khi điều đó không thể xảy ra”, thông cáo từ bộ này cho biết.

Triều Tiên khẳng định họ không có ca mắc COVID-19 nào.

Là một người hâm mộ bóng rổ Mỹ, ông Kim nhiều lần thể hiện mong muốn thúc đẩy thể thao chuyên nghiệp.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG