Bầu Hiển 'bật đèn xanh', Hà Nội ủng hộ V-League đá tập trung ở miền bắc

V-League sẽ tiếp tục đá không khán giả hết lượt đi?
V-League sẽ tiếp tục đá không khán giả hết lượt đi?
TPO - Đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển ủng hộ kế hoạch tổ chức lượt đi giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 tập trung tại miền bắc.

Hôm 25/3, VPF đã đưa ra phương án tổ chức lượt đi V-League 2020 tập trung tại miền bắc. Mười bốn đội bóng chia làm 3 nhóm, gồm:

-Nhóm các đội được thi đấu trên sân nhà: Hà Nội (Hàng Đẫy), Viettel (Hàng Đẫy), Nam Định (Thiên Trường), Quảng Ninh (Cẩm Phả), Thanh Hoá (sân Thanh Hoá), Hải Phòng (Lạch Tray),

-Nhóm các đội sử dụng sân nhóm 1 làm sân nhà: Quảng Nam (Lạch Tray), Đà Nẵng (Cẩm Phả), SLNA (Thanh Hoá), HAGL (Thiên Trường).

-Nhóm các đội mượn sân trung lập làm sân nhà: TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC (Mỹ Đình), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (PVF), Bình Dương (sân PVF). Thời gian tổ chức lượt đi là từ 15/4-29/5 hoặc 1/5-28/6. VPF cho biết, uu điểm của phương án này là sẽ đáp ứng tiêu chí sân nhà-sân đối phương, có quãng nghỉ phù hợp để các cầu thủ đảm bảo thể lực, giảm tải lịch thi đấu giai đoạn 2, tránh giải kết thúc muộn. Đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động được kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Hạn chế của kế hoạch trên là mật độ thi đấu dày, ảnh hưởng mặt sân, việc thi đấu không có khán giả có thể khiến cầu thủ thiếu hưng phấn.

Bầu Hiển 'bật đèn xanh', Hà Nội ủng hộ V-League đá tập trung ở miền bắc ảnh 1 Do chỉ đạo của bầu Đức, HAGL không góp ý kiến và cũng không đăng ký dự họp với 13 đội bóng ở V-League để bàn kế hoạch tổ chức giải.

Qua khảo sát của Tiền Phong, 6/14 CLB ủng hộ phương án trên của VPF, chỉ 3 CLB không đồng ý. Số còn lại chưa đưa ra ý kiến hoặc từ chối đưa ra ý kiến (HAGL). Ba đội không ủng hộ là Bình Dương, Quảng Nam và Nam Định.

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương Lê Hồng Cường cho biết: “Chính phủ đã có chỉ đạo về việc hạn chế tụ tập đông người để phòng tránh dịch COVID-19, V-League không thể đi ngược lại. Thế nên chúng tôi không ủng hộ phương án này. Còn nếu khi nào hết dịch thì đá lại như phương thức ban đầu, cần gì phải thi đấu tập trung tại miền bắc? Tôi cho rằng tới tháng 6 chúng ta vẫn đủ thời gian để đá, thậm chí ít thời gian quá thì đá dồn lịch không sao cả”.

Theo ông Lê Hồng Cường, chỉ khi nào hết dịch V-League mới nên trở lại. “Còn trong trường hợp các cơ quan chức năng nói Hà Nội hay Quảng Ninh, Thanh Hoá hết dịch rồi, chỉ đá ở đó được thôi thì chúng tôi chấp nhận”-ông Lê Hồng Cường cho biết.

Tất cả các đội bóng đều cho biết, cần đảm bảo an toàn về dịch COVID-19, V-League mới có thể thi đấu trở lại. Quảng Nam và SLNA đồng thời đưa ra đề xuất V-League 2020 không có đội rớt hạng. TGĐ Công ty cổ phần thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh nói với Tiền Phong: “V-League đá trong điều kiện như vậy, tôi cho rằng chỉ nên đá xác định 3 đội dẫn đầu để còn tham dự AFC Cup, không có đội rớt hạng. Chúng tôi ủng hộ đá tập trung ở miền bắc để tiết kiệm thời gian, chi phí trong điều kiện quỹ thời gian đã ngắn dần”.

CLB Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển cũng ủng hộ kế hoạch tổ chức lượt đi V-League ở miền bắc. Theo ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao T&T: “Trong điều kiện hiện tại khó có thể có phương án hoàn hảo, thế nên các bên cần ngồi lại với nhau trao đổi trên tinh thần vì cái chung. Không ai biết khi nào hết dịch, nhưng cần sớm có phương án để khi dịch hết, V-League sẽ trở lại sớm. Cuối năm đội tuyển Việt Nam còn 2 mục tiêu rất quan trọng ở Vòng loại World Cup và AFF Cup, V-League phải diễn ra được thì đội tuyển mới có thể thi đấu tốt. Còn xấu lắm nếu vì dịch giải huỷ, chúng ta đành chấp nhận”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.