Vì COVID-19, FIFA đề nghị cầu thủ giảm lương hỗ trợ CLB

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino.
TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang đề nghị các cầu thủ giảm lương để hỗ trợ các CLB qua mùa dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, kinh tế toàn thế giới. Bóng đá cũng không nằm ngoài vòng xoáy khủng hoảng này, rất nhiều CLB gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền lương cho cầu thủ và các nhân viên vì không có nguồn thu nhập.

Trong bối cảnh đó, các quan chức cấp cao của FIFA đã tổ chức họp trực tuyến với Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo truyền thông châu Âu, FIFA đã đề nghị các cầu thủ giảm lương để hỗ trợ CLB trong mùa dịch. Trong phần lớn các CLB chuyên nghiệp, các cầu thủ chính là những người hưởng lương cao nhất đội. Ở các CLB lớn, các ngôi sao thậm chí hưởng lương gấp hàng nghìn lần so với các nhân viên hậu cần.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino thậm chí đề xuất các cầu thủ giảm 50% tiền lương trong giai đoạn khó khăn này. Trong trường hợp các cầu thủ và các CLB không thể tìm kiếm thỏa thuận chung, FIFA có thể phải đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này. Tất nhiên, FIFA sẽ cố gắng bảo vệ lợi ích của cả CLB cũng như các cầu thủ và các nhân viên làm thuê.

Ngoài vấn đề tài chính, FIFA cũng sẽ nhóm họp để giải quyết vấn đề liên quan đến thời hạn hợp đồng của các cầu thủ ở châu Âu. Hiện tại, có rất nhiều cầu thủ sẽ hết hợp đồng vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, trong khi mùa giải 2019-2020 vẫn tạm hoãn. Điều này có thể khiến các CLB thiếu hụt nhân lực nếu các cầu thủ hết hợp đồng không chấp nhận thi đấu thêm cho họ.

MỚI - NÓNG