Tuyển nữ Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển nữ Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA
TPO - Trên bảng xếp hạng FIFA mới cập nhật, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giảm 3 bậc, nhưng vẫn giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á.

Hômqua, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng tháng 3 bóng đá nữ. Theo đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giảm 3 bậc, hiện đứng ở vị trí 35 (trước đó xếp hạng 32) thế giới.

Nguyên nhân là đội tuyển nữ Việt Nam nhận 2 thất bại ở cả lượt đi và lượt về trước Australia ở vòng play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020 hồi đầu tháng 3. Trước đó, tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 hồi tháng 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng Myanmar 1-0 và thua Hàn Quốc 0-3.

Dù tụt hạng, tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu Đông Nam Á, duy trì được vị trí thứ 6 khu vực châu Á, sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuyển Thái Lan cũng giảm một bậc, xuống hạng xuống 39 thế giới.

Đứng đầu bảng xếp hạng FIFA vẫn là nhà vô địch Thế giới: đội tuyển Mỹ. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Đức, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Anh.

Sau khi không thể giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020, tuyển nữ Việt Nam tập trung vào mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra vào cuối năm. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.