Bầu cử ở Trà Leng

0:00 / 0:00
0:00
Điểm bỏ phiếu số 2, xã Trà Leng tại nhà cộng đồng khu dân cư Bằng La - nơi các hộ dân thiệt hại do sạt lở tham gia bỏ phiếu.
Điểm bỏ phiếu số 2, xã Trà Leng tại nhà cộng đồng khu dân cư Bằng La - nơi các hộ dân thiệt hại do sạt lở tham gia bỏ phiếu.
TPO - Sáng 23/5, 1.378 cử tri cử tri vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tham gia bỏ phiếu bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại xã Trà Leng, có 1.378 cử tri cử tri tham gia bỏ phiếu tại 4 điểm bỏ phiếu.

Bầu cử ở Trà Leng ảnh 1

Đúng 7h, người dân có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Bầu cử ở Trà Leng ảnh 2
Người dân đến bỏ phiếu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn và giãn cách.
Bầu cử ở Trà Leng ảnh 3
Ông Hồ Văn Đề, khu dân cư Bằng La chia sẻ “bà con ai cũng vui mừng tham gia bầu cử. Tất cả đều mong muốn tìm được người đủ đức và tài để đưa đất nước, quê hương ngày một phát triển”.
Bầu cử ở Trà Leng ảnh 4
Bầu cử ở Trà Leng ảnh 5

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đi bầu cử.

Quảng Nam có hơn 1.1 triệu cử tri bỏ phiếu ở 1.532 khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Bầu cử ở Trà Leng ảnh 6

Người dân khối phố Mỹ Thạch Bắc, P. Tân Thạnh đi bầu cử

Bầu cử ở Trà Leng ảnh 7

Bàn ghi của cử tri được bố trí vách ngăn để phòng, chống dịch COVID-19.

Bầu cử ở Trà Leng ảnh 8

Cử tri phấn khởi thực hiện quyền công dân.

Địa phương có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV chọn 7; 91 người ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh chọn 57 người; cấp huyện 920 người chọn 565 người và cấp cấp xã 8.858 người chọn 5.337 người.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.