Bất thường vụ tử vong sau ca mổ chân

Chị Ngân và chị Huế (con gái bà Quyết) trao đổi với phóng viên.
Chị Ngân và chị Huế (con gái bà Quyết) trao đổi với phóng viên.
TP - Theo gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Quyết (54 tuổi, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), sau khi mổ dịch ở đầu gối chân được 2 ngày, bà Quyết đã tử vong tại bệnh viện một cách bất thường.

Tử vong chưa rõ nguyên nhân

Trong ngôi nhà với không gian ảm đạm bao trùm sau ngày tang lễ bà Quyết, chị Hồ Thị Ngân (22 tuổi, con gái bà Quyết) kể lại: Ngày 7/8, bà Quyết phát hiện có khối dịch sưng ở phía sau đầu gối nên gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) khám. “Sau khi thăm khám, các bác sĩ nói mẹ tôi bị dịch khớp gối, nhưng không ảnh hưởng gì và để lượng dịch lớn dần lên mổ cũng được nhưng gia đình đã yêu cầu được mổ nên bác sĩ hẹn lịch mổ vào sáng ngày 8/8”- chị Ngân nói.

Cũng theo chị Ngân, sau ca mổ, bà Quyết không bị đau nhức nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi, sau đó bà đã có thể tự đi lại. “Đến sáng 10/8, bất ngờ mẹ tôi kêu mệt, tức ngực và khó thở. Chúng tôi xin đi chụp X-quang nhưng bác sĩ không đồng ý, một lúc sau bác sĩ mang chai nước sang truyền  và cho mẹ tôi uống vài viên thuốc, đồng thời yêu cầu người nhà ra ngoài phòng bệnh”, chị Ngân cho biết.

Chị Hồ Thị Huế (con gái bà Quyết) cho biết thêm, trong quá trình bà Quyết truyền nước, chị không thấy y, bác sĩ ở lại theo dõi sức khỏe, sau đó bà Quyết lả dần, khi gia đình gọi được bác sĩ thì bà Quyết đã bất tỉnh. “Bác sĩ cấp cứu nhiều giờ đồng hồ rồi mới quyết định cho chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ nói rằng để mẹ chúng tôi ở viện cũng thế mà chuyển lên viện tuyến trên thì cơ hội sống cũng chỉ 1-2%. Chúng tôi quyết định đưa mẹ đi, đến Bệnh viện Tim Hà Nội thì các bác sĩ cho biết mẹ tôi đã ngừng tuần hoàn ngoại viện và đã mất”- chị Huế nói.

Bất thường vụ tử vong sau ca mổ chân ảnh 1 Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.

Đại diện bệnh viện nói: Bác sĩ không tắc trách

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Hiệp (53 tuổi, chồng bà Quyết) cho biết, sau khi sự việc xảy ra đại diện bệnh viện cùng lãnh đạo xã Mai Đình đã đến chia buồn cùng gia đình nhưng không nói gì về nguyên nhân cái chết của bà Quyết. Công an huyện Sóc Sơn đã mời gia đình bệnh nhân lên trụ sở công an huyện để làm việc.

Theo lời người nhà bệnh nhân, kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu cho thấy bà Quyết có dịch trong phổi, gẫy xương ở vùng ngực.  Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, rút kinh nghiệm trong xử lý những ca bệnh khó, phức tạp; đồng thời, báo cáo Sở Y tế Hà Nội và Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc làm rõ
nguyên nhân.

Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Quyết, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết có thể do tim mạch gây ra trụy mạch. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chưa khẳng định chắc chắn về việc này, và cho biết khám lâm sàng trước mổ cũng không phát hiện bệnh nhân có tiền sử bệnh gì đặc biệt. Phía gia đình bà Quyết cũng khẳng định, bà không có tiền sử bệnh tim mạch và rất khỏe mạnh.

Ông Tuấn cũng bác bỏ phản ánh của người nhà bệnh nhân cho rằng có sự tắc trách, chậm trễ của y, bác sĩ, vì theo ông Tuấn thời điểm xảy ra sự việc là giờ hành chính nên các bác sĩ, y tá trực đều có mặt tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn  cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, rút kinh nghiệm trong xử lý những ca bệnh khó, phức tạp; đồng thời, báo cáo Sở Y tế Hà Nội và Công an huyện Sóc Sơn vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.