Bất thường thi cử

TP - Trong tuần này, cả nước có 4 thành phố lớn tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 là Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và TPHCM. Những năm gần đây, kỳ thi vào 10 tại các thành phố còn căng thẳng và khốc liệt hơn kỳ thi tuyển sinh ĐH.

Hôm nay, hơn 75.000  học sinh của Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017. Trong số trên 75.000 thí sinh “vượt vũ môn” của Hà Nội chỉ có trên 50.000 vé vào các trường THPT công lập. Số còn lại sẽ học tại các trường ngoài công lập hoặc các loại hình giáo dục khác. 

Đó còn chưa kể trong số đó đã có 500 chỉ tiêu tuyển thẳng từ các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Chính vì thế mà phụ huynh luôn trong tình trạng lo lắng, căng thẳng. Lo tìm chỗ học thêm từ những năm lớp 8, lớp 9. Thậm chí, xác định ngay mục tiêu sẽ thi vào trường THPT nào từ năm lớp 6. Chính vì vậy, các con cày hết từ nhà cô này đến lò luyện kia, còn phụ huynh thì cũng “bạc mặt” đưa con đi học.

Chuyện học hành, thi cử của học sinh Hà Nội, học sinh TPHCM, học sinh các thành phố lớn sao khổ thế!

 Cũng lên lớp 10, nhưng học sinh một số tỉnh được xét tuyển, nếu thi, chỉ thi vào trường chuyên. Còn học sinh các thành phố lớn, trầy trật thi. Thi xong lại thắc thỏm đợi điểm. Đỗ thì cười, trượt thì khóc. Thậm chí có thí sinh không chịu nổi áp lực thi trượt đã tìm tới cái chết. 

Theo báo cáo  kết quả thực hiện y tế trường học giai đoạn 2011-2015 tại hội nghị đánh giá thực trạng y tế trường học, do Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội, số học sinh có ý định tự tử tăng cao, khoảng 17%. TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội cho rằng, đây là thực trạng đáng lo ngại. 

Theo TS Lâm, lỗi thuộc về người lớn khi đã đặt lên vai trẻ quá nhiều áp lực, kỳ vọng. Trong khi đó, bố mẹ, thầy cô giáo lại chưa trang bị được cho các em những kỹ năng vượt qua giây phút căng thẳng, bế tắc mà chỉ chăm chăm học chữ, đua hết cuộc thi này đến cuộc thi khác...

Thiết nghĩ, ngành Giáo dục phải tìm ra giải pháp phân luồng để giảm áp lực thi cử cho cả xã hội. Với điều kiện của Việt Nam hiện tại, không thể không có các kỳ thi, nhưng cần phải tìm cách tháo gỡ để các kỳ thi diễn ra tự nhiên, chứ không đầy căng thẳng như bây giờ. Thi cử như hiện nay, có thể gọi là một “bất thường” của xã hội! 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.