'Bất thường' là bình thường

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau 4 ngày làm việc, kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 2 đã họp phiên bế mạc vào chiều 9/1. Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng như:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Quy hoạch tổng thể quốc gia; Việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc…

Đây là những quyết sách quan trọng, nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch COVID-19, mua sắm vật tư, tự chủ bệnh viện… Cùng với đó, việc thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050 được kỳ vọng sẽ chấm dứt được tình trạng chia cắt, “loạn quy hoạch”, phát triển cục bộ, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước đã đạt được những thành tựu rất quan trọng. Tăng trưởng GDP đạt 8,02%, là mức cao nhất trong 10 năm qua; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Những kết quả trên có được từ sự chủ động, linh hoạt của cả hệ thống chính trị; với tinh thần, việc gì có lợi cho dân thì ra sức làm, việc gì có hại cho dân thì ra sức tránh; biến những điều bất thường trở thành bình thường; biến nguy thành cơ; biến khó khăn, thách thức thành cơ hội. Thông thường, mỗi năm Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội họp hai kỳ. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu công tác, cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn chưa từng có tiền lệ đặt ra, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương đã hai lần họp bất thường để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan công tác cán bộ.

Tương tự, Quốc hội đã thể hiện sự linh hoạt qua hai kỳ họp bất thường để kịp thời ban hành các chủ trương, chính sách vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vừa thúc đẩy cho sự hồi phục, phát triển kinh tế, xã hội. Quốc hội “biến” kỳ họp bất thường thành bình thường, với mục tiêu cao nhất giải quyết những vấn đề cấp bách mà cuộc sống đặt ra để phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường cũng nhằm cụ thể hóa các quyết định của Trung ương về công tác cán bộ. Tại kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 2 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 phó thủ tướng và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Năm 2023 đã đến, với dự báo nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, đòi hỏi các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các chủ trương chính trách vừa được ban hành. Làm như thế cũng nhằm bảo đảm thực hiện đúng theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh. Điều này sẽ góp phần biến những quyết sách từ các hội nghị, những kỳ họp bất thường sớm đi vào cuộc sống, tạo đà phát triển đất nước.

MỚI - NÓNG