Bắt giữ đối tượng hack tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo điều tra của công an, Nguyễn Nhật Tân (trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) đã tự tạo đường link bình chọn ảnh cuộc thi siêu mẫu nhí để chiếm đoạt thông tin facebook cá nhân của những người tham gia bình chọn, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Nhật Tân (SN 2001, trú tại TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng hack tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Nhật Tân (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, lực lượng cảnh sát điều tra Công an TP Huế xác định, khoảng đầu tháng 2/2023 đối tượng Nguyễn Nhật Tân tự tạo 1 đường link bình chọn ảnh cuộc thi siêu mẫu nhí với mục đích chiếm đoạt thông tin facebook cá nhân của những người tham gia bình chọn.

Sau khi có được facebook, Tân nhắn tin đến các người thân của bị hại để mượn tiền sau đó chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Để che mắt cơ quan chức năng, Tân đã lên mạng tìm kiếm các trang mua bán tài khoản ngân hàng sau đó đặt mua tài khoản số: 027***71 tại ngân hàng ABBank, với giá 800 ngàn đồng để thực hiện việc chuyển tiền.

Bắt giữ đối tượng hack tài khoản facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người ảnh 2

Tang vật vụ án.

Thực hiện thủ đoạn trên, ngày 25/2/2023, Tân đã chiếm đoạt tài khoản facebook của chị N.T.D.H sau đó nhắn tin cho nhiều người thân của chị H để mượn tiền. Tin tưởng là thật, có 8 bị hại đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng Tân.

Từ trình báo của các bị hại, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Huế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Tân tại TP Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.