Bắt con khỉ ‘đại náo’ khu dân cư, cắn chết chó ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Con khỉ xuất hiện tại khu dân cư ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TPHCM) thường xuyên quậy phá đồ đạc và tấn công thú nuôi của người dân.

Ngày 26/1, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết đơn vị vừa đưa một cá thể khỉ đuôi dài từ huyện Nhà Bè về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, tại cuối hẻm 765, ấp 1, xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TPHCM) xuất hiện một con khỉ thường xuyên quậy phá đồ đạc và tấn công thú nuôi của người dân. Theo thông tin ban đầu, con khỉ này đã cắn chết một con chó của người dân nuôi.

Nhận thấy con khỉ dữ xuất hiện có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em tại khu vực nên người dân đã trình báo UBND xã Hiệp Phước.

Tiếp nhận phản ánh, UBND xã Hiệp Phước đã cử cán bộ khảo sát và liên hệ Chi cục Kiểm lâm TPHCM để lên phương án gây mê, bắt giữ.

Bắt con khỉ ‘đại náo’ khu dân cư, cắn chết chó ở TPHCM ảnh 1

Cán bộ kiểm lâm bắn thuốc gây mê để bắt con khỉ.

Chiều 24/1, UBND, Công an xã Hiệp Phước cùng cán bộ Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đến hiện trường và tiến hành bắn thuốc gây mê, bắt giữ con khỉ trên.

Theo thông tin từ cán bộ kiểm lâm, đây là cá thể khỉ đuôi dài đực, nặng khoảng 7kg. Khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

MỚI - NÓNG