TPO - UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các phường, xã, thị trấn quy định cụ thể việc bắt giữ chó thả rông ở nơi công cộng thuộc địa bàn quản lý; thành lập đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại...
TPO - Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, thống kê cả năm 2018, có cả nghìn người bị gia súc cắn phải tiêm phòng dại, trong đó chủ yếu do chó cắn.
TP - Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y thành phố Hà Nội cho biết, đang nghiên cứu, đề xuất phương án gắn chip theo dõi, quản lý chó nuôi trên địa bàn bằng phần mềm. Bên cạnh đó, vẫn duy trì việc bắt chó thả rông trên địa bàn.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, hiện Đội bắt chó thả rông thí điểm ở phường Khương Đình (Thanh Xuân) còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là rủi ro khi bắt giữ những con chó có giá trị lớn.
TP - Người đàn ông chấp nhận để đội bắt chó mang thú cưng của mình đi. Nhiều người dân thấy đội bắt chó đi qua, nói vọng theo “Làm thế này là tốt đấy”.