Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các hộ kinh doanh

TPO - Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ băng nhóm bảo kê gồm 9 người có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Ngày 29/7, Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Đánh bạc”.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh nổi lên băng nhóm thu tiền (còn gọi là phí) bao kê, có tổ chức rất manh động, táo tợn cưỡng đoạt tài sản của nhiều cơ sở kinh doanh. Chúng thường tìm cách quậy phá, không cho các quầy bán hàng, quán nước, quán ăn, karaoke, nhà hàng, xe khách, xe nhập hàng ở dọc tuyến quốc lộ 1A, thuộc phường Kỳ Liên hoạt động nếu không đưa tiền cho chúng.

Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các hộ kinh doanh ảnh 1 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ Trần Đại Nghĩa (Nghĩa Đốn)

Qua điều tra, công an xác định băng nhóm do Trần Đại Nghĩa cầm đầu. Mức “phí” bọn chúng thu từ 10 - 20 ngàn đồng cho đến vài trăm ngàn; một vài triệu cho tới cả chục triệu đồng/tháng, tùy theo lĩnh vực kinh doanh, buôn bán.

Đặc biệt, trong băng nhóm này có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Rất manh động, thường xuyên mang theo hung khí. Quá trình cưỡng đoạt tài sản nếu bị từ chối, chúng sẵn sàng dùng hung khí tấn công.

Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các hộ kinh doanh ảnh 2 Một số đối tượng đã bị khởi tố, bắt giữ.

Sau khi thu thập chứng cứ, khoảng 5h30 sáng ngày 23/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Trần Đại Nghĩa (Nghĩa Đốn); Trần Đại Khuê (SN 2003),  Phùng Xuân Cường (SN 1995), Hoàng Trọng Đức (SN 1997) cùng trú tại thị xã Kỳ Anh;  Nguyễn Văn Bé (SN 1997) trú huyện Kỳ Anh.

Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các hộ kinh doanh ảnh 3 Công an tiến hành khám xét tại chỗ ở của các đối tượng.
Bắt băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản các hộ kinh doanh ảnh 4 Một số vũ khí công an thu giữ tại nhà và ki ốt của Nghĩa.

Cả 5 đối đối tượng trên bị bắt về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Khám xét tại chỗ ở và ki ốt của Nghĩa, công an thu giữ 1 khẩu súng, 40 viên đạn; 1 khẩu súng điện, 4 viên đạn điện; 14 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cũng vào thời điểm này, lực lượng chức năng triệu tập 4 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề là: Trần Nhật Linh (SN 1993), Trần Thị Thu Hạ (SN 1973), Hoàng Đình Quynh (SN 1993) và Trần Văn Hùng (SN 1989) đều ở TX Kỳ Anh.

Công an xác định, từ đầu năm 2020 đến ngày bị cơ quan điều tra bắt giữ, các đối tượng trong băng nhóm đã gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG