Barca phát hiện ra 'nội gián' bán lại hàng ngàn vé cho CĐV Frankfurt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo đài RAC1, sau một cuộc điều tra về vụ việc CĐV Frankfurt chiếm tới hơn 30.000 ghế tại sân Nou Camp, Barcelona đã phát hiện ra rằng đã có một đại lý bán lại tới.... 2.000 vé cho fan đội khách. Barca sẽ kiện đại lý này bởi số vé đáng ra phải dành cho CĐV đội bóng xứ Catalan.
Barca phát hiện ra 'nội gián' bán lại hàng ngàn vé cho CĐV Frankfurt ảnh 1

Ở trận đấu giữa Barca và Frankfurt ở lượt về tứ kết Europa League hôm 15/4, Barca thua 2-3 trên sân nhà và bị loại. Sau trận này, HLV Xavi đã bực bội thốt lên rằng ông cảm thấy sốc vì trên sân, "lượng CĐV Frankfurt còn nhiều hơn cả Barca".

Điều đó dẫn tới việc đội bóng của ông trong nhiều thời điểm bị lấn át về sự cổ vũ trên khán đài. Nhìn chung, trận này sân Nou Camp chẳng khác nào bị biến thành sân "trung lập".

Sau sự cố vừa qua, Barca đã mở một cuộc điều tra các đại lý bán vé của mình. Và kết luận là một đại lý đã bán lại tới 2.000 vé được phân bổ cho đội nhà cho những CĐV đội khách. Barcelona coi đây là một sự vi phạm và tính khởi kiện.

Thực ra theo truyền thông Đức, sở dĩ CĐV Frankfurt mua được nhiều vé như vậy cũng do họ đã thử mọi cách để có vé từ rất sớm, trong đó có việc nhờ bạn bè, người thân và đồng nghiệp tại Tây Ban Nha mua giúp. Vì thế, trong số những người mua vé giúp fan Frankfurt, không hẳn là CĐV Barca mà có thể CĐV của các đội bóng khác tại La Liga như Real Madrid, Espanyol...

Barca phát hiện ra 'nội gián' bán lại hàng ngàn vé cho CĐV Frankfurt ảnh 2

Có hơn 3 vạn CĐV Frankfurt đã "chiếm đóng" sân Nou Camp

Ngoài ra, chính các CĐV Barcelona không mặn mà lắm với trận đấu này. Nhiều người tuyên bố họ "thà đi nghỉ còn hơn đến sân xem". Chưa dừng lại ở đó, một lượng lớn người mua vé cả mùa của Barcelona cũng bỏ xem trận đấu và bán lại cho các CĐV đội khách.

Những lý do này, dù sao vẫn không phạm luật, ngay cả việc các fan Real Madrid, Espanyol... mua giúp hoặc bán lại vé cho fan Frankfurt. Bởi vậy, Barca không thể làm được gì.

Nhưng chắc chắn đại lý "ôm" 2.000 vé được phân bổ cho fan Barca bán lại cho fan Frankfurt, thậm chí bán lại với giá cao hơn niêm yết, sẽ gặp rắc rối vì hành vi của mình.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.