Golfer 11 tuổi lập kỷ lục cắt loại tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Viết Gia Hân (11 tuổi) là đấu thủ trẻ nhất tham dự rồi qua nhát cắt loại trong lịch sử Giải Vô địch Quốc gia ra đời từ năm 2005.
Golfer 11 tuổi lập kỷ lục cắt loại tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022 - Cúp VinFast ảnh 1

Năm nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia ghi nhận thay đổi lớn khi được đưa vào VGA Tour - hệ thống giải golf chuyên nghiệp do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) thành lập và vận hành. Đồng thời, đây là chặng duy nhất trong đấu trường dành riêng cho golfer mang quốc tịch Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư (amateur).

Trên sân Marsh par 72 trong Vinpearl Golf Hải Phòng, Gia Hân đánh 88 gậy vòng đầu và cải thiện với 84 gậy vòng hai. Đứng thứ bảy (+28), Gia Hân thuộc nhóm 12 golfer bảng nữ giành quyền đi tiếp, với điểm cắt loại +32.

Tính cả Gia Hân, có tới chín người còn diện nghiệp dư, với Đoàn Xuân Khuê Minh giữ đỉnh bảng sau 36 hố ở điểm -2.

Với vé đấu trọn bốn vòng kỳ này, Gia Hân trẻ hơn một tuổi so với kỷ lục cũ do Đoàn Uy lập tại giải Vô địch Nghiệp dư Nam Quốc gia (VAO) 2019. Ngoài ra, cô bé cũng là “kỷ lục gia” tuổi trẻ tài cao ở đấu trường nhà nghề trong nước.

Cách đây bốn năm, Gia Hân sớm được làm quen golf khi theo chân bố mẹ và anh trai, sinh năm 2005 ra sân tập luyện và chơi golf. Cô bé được gia đình cho theo học ở Học viện golf EPGA tại Ecopark và được hướng dẫn bởi huấn luyện viên người Nam Phi.

Gia Hân thường cùng nhóm 5-7 bạn tự kéo bộ gậy, tự tập luyện và tự đánh golf với nhau. Bố của Gia Hân - anh Nguyễn Viết Thành và gia đình cũng luôn đồng hành cùng con gái. Mỗi tháng khoảng hai đến ba lần, cả gia đình cùng lên sân golf. Qua đó, giúp các thành viên gắn kết và hiểu nhau hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho Gia Hân để tiếp tục theo đuổi golf. Ở giải Vô địch Golf Quốc gia, bố Viết Thành đã luôn đồng hành cổ vũ và khích lệ trực tiếp con gái qua từng hố.

MỚI - NÓNG