Báo Trung Quốc cảnh báo HLV Li Tie 'soạn sẵn đơn từ chức' nếu thua đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
HLV Li Tie đang chịu áp lực lớn trước trận đấu của đội tuyển Trung Quốc với Việt Nam ngày 7/10.
HLV Li Tie đang chịu áp lực lớn trước trận đấu của đội tuyển Trung Quốc với Việt Nam ngày 7/10.
TPO - HLV Li Tie và đội tuyển Trung Quốc đang chịu sức ép cực lớn trước cuộc đối đầu với Việt Nam tại Vòng loại cuối World Cup 2022.

Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 7/10 tới tại UAE. Do quy định kiểm soát dịch COVID-19, đội tuyển bóng đá Trung Quốc không được thi đấu trên sân nhà. Thay vào đấy, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc phải thuê sân UAE để thi đấu.

Áp lực đang tăng lên với HLV Li Tie trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam khi 2 lượt trước đó, Trung Quốc lần lượt thua Úc 0-3 và Nhật Bản 0-1. Dù cùng trắng tay, đội tuyển Trung Quốc thậm chí bị xếp ở đáy bảng, dưới cả Việt Nam do kém chỉ số phụ.

Truyền thông Trung Quốc dự báo nếu tiếp tục để thua đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu ngày 7/10 tới tại UAE, ông Li Tie sẽ bị sa thải. Tờ Sohu nhận định, Trung Quốc có thể bị gạt ra khỏi cuộc đua giành vé tham dự VCK World Cup 2022. Các trận đấu còn lại ở bảng B, đặc biệt cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, đều là những trận cầu sinh tử.

Báo Trung Quốc cảnh báo HLV Li Tie 'soạn sẵn đơn từ chức' nếu thua đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Trung Quốc bị Úc đè bẹp 0-3 ở trận mở màn bảng B vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo báo này, người hâm mộ Trung Quốc có thể chia sẻ với việc đội bóng để thua Úc và Nhật Bản vì đây là 2 quốc gia có nền bóng đá phát triển tốt hơn. Nhưng nếu thua đội tuyển Việt Nam thì…ông Li Tie nên soạn sẵn đơn từ chức. Sohu cũng cho rằng các thất bại trước Úc và Nhật Bản một phần bắt nguồn từ những đánh giá không chính xác của HLV Li Tie về đối thủ.

Quyết tâm của Trung Quốc ở trận đấu ngày 7/10 tới rất lớn, thể hiện qua việc ông Li Tie và các học trò đã đến UAE sớm 1 tháng và hiện đang tích cực tập luyện. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ chỉ lên đường sang UAE sau ngày 30/9. Sau trận đấu với Úc, thầy trò ông Park Hang-seo đã có 1 tuần nghỉ ngơi và sẽ tập trung trở lại vào tuần này tại Hà Nội.

Hàng thủ vẫn là tuyến khiến HLV Park Hang-seo khó yên tâm khi nhiều trụ cột vẫn trong tình trạng chấn thương hoặc vừa bình phục như Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung. Kết thúc trận đấu với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng sang Oman để chuẩn bị cho trận đấu với đội này vào ngày 12/10.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.