Báo Trung Quốc nói gì khi đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00
Báo Trung Quốc nói gì khi đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?
TPO - Truyền thông Trung Quốc tỏ ra e dè trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng với 'người hàng xóm' Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

13h45 chiều 1/7, tại Kuala Lumpur đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B, cùng với các đội Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, báo điện tử Sohu của Trung Quốc đã có bài viết đánh giá các đối thủ cùng bảng đấu, trong đó có Việt Nam.

Theo nhận định của Sohu, Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất bảng đấu, trong khi Úc và Saudi Arabia có trình độ ngang bằng với Trung Quốc. Tờ báo cũng tỏ ra tiếc nuối vì Trung Quốc không nằm chung bảng với UAE, đối thủ ưa thích của đội tuyển quốc gia nước này. Đặc biệt, Sohu đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

"Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 6 nhưng đã thi đấu ấn tượng kể từ sau Asian Cup 2019. Đội bóng này tuân thủ lối đá kỹ thuật và tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Ở bảng G vòng loại thứ 2, Việt Nam nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia hay UAE nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo khiến tất cả phải ngạc nhiên với thành tích 5 thắng, 2 hòa và 1 thua trong 8 trận ở bảng đấu này.

Đội tuyển Việt Nam không còn như xưa, nhất là khi họ được bổ sung các cầu thủ nhập tịch và con lai nên Trung Quốc phải đặc biệt cẩn trọng", Sohu viết. Tờ báo này có đôi chút nhầm lẫn vì Việt Nam không sở hữu cầu thủ nhập tịch nào trong đội hình.

Hai trận đấu lượt đi và lượt về giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra trong hai dịp lễ lớn của quốc gia đông dân nhất thế giới. Cụ thể, Trung Quốc sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà vào ngày 7/10, trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh của nước này. Trung Quốc cũng sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình vào dịp Tết Nguyên Đán. Tờ Sohu nhận định đây sẽ là áp lực đối với đội tuyển Trung Quốc vì họ không muốn nhận thất bại trong những dịp trọng đại của đất nước.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.