Chuẩn bị trận cầu với tuyển Việt Nam:

Trung Quốc hy vọng gỡ 'thể diện'

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Trung Quốc luyện quân 1 tháng ở UAE chờ đấu đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Trung Quốc luyện quân 1 tháng ở UAE chờ đấu đội tuyển Việt Nam
TP - Đội tuyển Trung Quốc đang liên hệ thi đấu với những “quân xanh” chất lượng, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc gây thất vọng lớn với hai trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á (0-3 trước Australia và 0-1 trước Nhật Bản). Kết quả này khiến thầy trò HLV Li Tie xếp ở vị trí cuối bảng B và là đội tuyển duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào ở vòng loại cuối World Cup 2022 tính tới thời điểm này.

Ở lượt trận thứ 3, Trung Quốc sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 7/10 tới. Do dịch COVID-19 nên đội bóng này lựa chọn sân trung lập Shajah (UAE) để tổ chức trận đấu. Ngay sau khi kết thúc trận đấu với Nhật Bản, đội tuyển Trung Quốc không nghỉ ngơi mà ngay lập tức bay sang UAE để tập luyện hôm 9/9. Họ sẽ dành trọn 1 tháng đóng cửa rèn quân chờ tiếp đội tuyển Việt Nam ở UAE.

Theo nguồn tin từ Tân Hoa Xã, Trung Quốc đang liên hệ để đá giao hữu với 2 đội tại bảng A vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là UAE và Syria ngay tại Sharjah (Dubai, UAE). Sau 2 trận thua “mất mặt”, thầy trò HLV Li Tie đang quyết “gỡ” thể diện cũng như mong muốn có điểm ở cuộc đối đầu với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Hiện tại, Trung Quốc đang có lực lượng mạnh nhất ở trận đấu này. Trái với thông tin trước đó, đội trưởng Wu Xi sẽ không bị treo giò ở trận gặp đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này đã nhận hai thẻ vàng trong các trận đấu với Maldives và Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo quy định của AFC, thẻ vàng ở vòng loại thứ 2 sẽ không được tính vào vòng loại cuối. Do đó, Wu Xi đủ điều kiện góp mặt ở trận đấu quan trọng sắp tới với đội tuyển Việt Nam.

“Tôi sẽ có nhiều điều chỉnh. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt hơn. Bởi trận đấu tới đây, tôi muốn họ coi đây là trận chung kết của cuộc đời. Họ phải thể hiện được tinh thần như thế trước tuyển Việt Nam”, HLV Li Tie tuyên bố trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.