HLV Trung Quốc được thưởng lớn trước thềm vòng loại World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
HLV Li Tie sẽ dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc cho đến sau World Cup 2026.
HLV Li Tie sẽ dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc cho đến sau World Cup 2026.
TPO - Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với HLV Li Tie, ngay trước thềm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thông tin được ông Chen Yongliang, Phó tổng thư ký CFA tiết lộ trong cuộc họp báo tại Thượng Hải ngày 22/8 về công tác chuẩn bị cho đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo đó, hợp đồng của CFA với HLV Li Tie, người được bổ nhiệm thay thế HLV nổi tiếng người Italy Marcelo Lippi vào tháng 1/2020, sẽ được kéo dài đến năm 2026.

Theo đánh giá của CFA, đội tuyển Trung Quốc đã có những tiến bộ, thể hiện đầy đủ năng lực dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie. Bên cạnh đó, HLV Li Tie cũng đã hoạch định chiến lược rõ ràng về việc xây dựng và phát triển đội tuyển Trung Quốc trong tương lai.

Với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, HLV Li Tie không chỉ dẫn dắt tuyển Trung Quốc tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022, mà còn hướng tới mục tiêu dự World Cup 2026.

Giới truyền thông đánh giá, động thái của CFA nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài cho đội bóng, đồng thời giúp HLV Li Tie dồn 'toàn tâm toàn ý' cho công việc, trước đồn đoán cho rằng CFA có ý định mời lại HLV Lippi ngồi vào ghế nóng.

HLV Li Tie, sinh năm 1977 là cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc. Ông khoác áo đội tuyển Trung Quốc 92 trận, dự World Cup 2002. Ngoài ra, ông cũng là một trong số ít cầu thủ Trung Quốc từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh, cho câu lạc bộ Everton từ năm 2003 đến 2006.

Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2012, từng có 2 lần làm trợ lý tại đội tuyển Trung Quốc cho Alain Perrin và Marcello Lippi. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, sau khi HLV Lippi từ chức.

"Việc tái ký hợp đồng đã được xác định từ trước. Đây là sự công nhận từ liên đoàn đối với ban huấn luyện chúng tôi. Trở thành HLV trưởng tuyển quốc gia là mục tiêu của tôi. Tôi muốn cống hiến hết mình để giúp đội tuyển thay đổi từng ngày. Tôi hi vọng, mỗi cầu thủ sẽ ngày càng gắn kết hơn để hướng tới mục tiêu chung”, nhà cầm quân 44 tuổi chia sẻ.

HLV Li Tie hiện cùng với 30 cầu thủ luyện tập ở Thượng Hải để chuẩn bị cho vòng loại 3 World Cup 2022. Tuyển Trung Quốc đã hội quân từ ngày 17/8 và dự kiến có chuyến bay sang Qatar ngày 26/8. Họ sẽ gặp Australia trong trận mở màn trên sân trung lập ở Doha vào ngày 2/9 tới.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.