Trung Quốc gọi ‘siêu tiền đạo' nhập tịch cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
Alan Kardec ra sân 113 trận trong màu áo 2 đội bóng ở giải VĐQG Trung Quốc, ghi 58 bàn thắng.
Alan Kardec ra sân 113 trận trong màu áo 2 đội bóng ở giải VĐQG Trung Quốc, ghi 58 bàn thắng.
TPO - HLV Li Tie đã gọi 31 cầu thủ vào đội tuyển Trung Quốc để chuẩn bị cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong số này có cầu thủ nhập tịch Alan Kardec, từng là đồng đội của Neymar ở CLB Santos (Brazil).

Theo kết quả bốc thăm, Trung Quốc rơi vào bảng B nơi có đội tuyển Việt Nam, Oman, Saudi Arabia, Úc và Nhật Bản. Mới đây, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) và HLV Li Tie đã công bố danh sách tập trung gồm 31 cầu thủ.

Trong số này gồm hầu hết những cái tên đã quen mặt ở vòng 2 như Zhang Yuning, Wu Lei, Jin Jingdao hay Wei Shihao…Đáng chú ý, ông Li Tie đã gọi 4 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Trung Quốc: Elkeson, Kardec, Aloisio và Tyias Browing.

Gương mặt được quan tâm nhiều nhất trong số 4 cái tên nói trên là Alan Kardec. Đây là chân sút được Trung Quốc kỳ vọng sẽ khiến hàng công đội bóng này chơi khởi sắc. Kardec từng khoác áo cho CLB Santos của Brazil, được đưa tin là bạn thân của tiền đạo Neymar ở PSG hiện nay. Kardec đã trải qua màu áo 2 đội bóng của Trung Quốc là Chongqing Lifan và Shenzhen. Anh ra sân 113 trận, ghi 58 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo, hiệu suất rất cao với một tiền đạo.

Theo kế hoạch, đội tuyển Trung Quốc sẽ tập trung tại Thượng Hải ngày 17/8 tới. CFA hiện đang đứng trước bài toán khó khăn phải để đội tuyển Trung Quốc thi đấu trên sân trung lập do nước này đang siết quy định phòng chống dịch COVID-19 vì chủng Delta.

Chính phủ Trung Quốc chưa thông qua đề xuất của CFA, được phép đăng cai các trận sân nhà theo cơ chế “bong bóng” của AFC.

MỚI - NÓNG