Bão số 1 diễn biến bất ngờ, miền Bắc mưa lớn từ đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo trong vòng một ngày tới, bão di chuyển nhanh và có thể suy giảm 3 cấp. Thời điểm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng vào chiều mai (18/7), bão còn cấp 9, giật cấp 12. Từ đêm nay, hoàn lưu bão bắt đầu gây mưa dông cho miền Bắc.

Vào 13 giờ chiều nay (17/7), tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Đây là thời điểm bão đang đạt cường độ mạnh nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h. Khoảng tối nay, bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ nước ta.

Đến 13 giờ chiều mai (18/7), tâm bão trên vùng bờ biển Quảng Ninh và Hải Phòng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Như vậy, trong vòng một ngày bão số 1 giảm 3 cấp. Dù vậy, vùng ảnh hưởng của bão số 1 là rất lớn.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Vào chiều 18/7, bão đi vào đất liền khu vực Quảng Ninh – Hải Phòng và suy yếu nhanh. Đến 13h ngày 19/7, bão trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

 Bão số 1 diễn biến bất ngờ, miền Bắc mưa lớn từ đêm nay ảnh 1

Trong đêm nay, bão số 1 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội, sóng biển cao 6-8m.

Từ chiều ngày 17/7, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội, sóng biển cao 2-4m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, dù chiều mai (18/7) bão mới đổ bộ đất liền nhưng rìa xa cơn bão sẽ gây ảnh hưởng đến đất liền nước ta từ đêm nay.

Dự báo từ gần sáng ngày 18/7, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12, khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ đêm 17 đến ngày 19/7 có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái.

Ngoài ra, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước biển dâng từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường và sóng lớn vào chiều ngày 18/7.

Hình thành từ một vùng áp thấp trên biển phía Đông của Philippines, bão số 1 có diễn biến phức tạp về cường độ. Chỉ trong vòng một ngày, từ chiều 15/7-16/7, bão tăng gần 3 cấp, đạt cường độ mạnh nhất vào chiều nay. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng nhận định bão có thể giảm nhanh 3 cấp trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta.

Dự báo sau cơn bão số 1, Biển Đông có thể đón thêm bão/áp thấp nhiệt đới trong nửa cuối tháng 7 và nửa đầu tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm có El Nino chi phối như năm nay, bão thường ít hơn trung bình nhiều năm nhưng dồn dập trong các tháng 7-9, nguy cơ cao xuất hiện những cơn bão dị thường, trái quy luật.

MỚI - NÓNG