TPO - Phòng GD&ĐT huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã có báo cáo xác minh việc giáo viên Trường tiểu học Ngọc Minh dùng que nhỏ đánh 3-4 cái vào đầu học sinh lớp 2 khi em này không viết được chính tả.
TPO - Sau một số vụ việc giáo viên mắng chửi, túm cổ áo học sinh hay thậm chí mâu thuẫn với phụ huynh, nhà trường đình chỉ học sinh, sáng nay (5/10), Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu tất cả các trường học trong mọi tình huống phải đặt quyền lợi học sinh lên trên hết đồng thời thành lập đường dây nóng, hòm thư góp ý để nhanh chóng nắm bắt thông tin.
TPO - Liên quan đến sự việc giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) xưng “mày – tao” mắng chửi học sinh trong lớp học, sáng nay (2/10), lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và chỉ đạo nhà trường làm rõ sự việc.
TPO - Theo báo cáo của UBND Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trong giờ học trực tuyến tối ngày 16/9, học sinh L.H.A, lớp 1A16, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh vắng mặt, giáo viên liên hệ gia đình được báo tin cháu đã tử vong. Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an làm rõ.
Nam giáo viên hành hung, dốc ngược một học sinh nữ và dùng dụng cụ học tập đánh nhiều em khác trong lớp. Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở Trung Quốc.
TPO - Liên quan đến sự việc 17 phụ huynh Trường tiểu học Trung văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) viết đơn gửi đến hiệu trưởng và các cấp “tố” giáo viên chủ nhiệm có hành vi bạo hành học sinh lớp 2, ngày 26/12, hiệu trưởng trường này cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh sự việc.
TPO - Chiều 16/5, trong cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo thành phố Hải Phòng với Ban giám hiệu trường Tiểu học Quán Toan về việc cô giáo đánh học sinh. Cô Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8 Trường Quán Toan) đã khóc nấc xin mọi người cho một cơ hội sửa sai.
TPO - Nêu ý kiến xung quanh thông tin thầy giáo ở An Giang bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh, TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục độc lập cho rằng thầy giáo này không hiểu gì về tâm sinh học sinh.
Vì chép nhầm khi làm bài kiểm tra, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy đã bị giáo viên chủ nhiệm tát 2 cái khiến em phải nhập viện điều trị vì bị chấn động sọ não.
TPO - Liên quan đến sự việc bé trai 4 tuổi, Trường mầm non Thiên đường trẻ thơ, quận Long Biên (Hà Nội) đi học về bị tổn thương vùng kín, trong khi cháu bé cho biết bị cô giáo ở lớp cấu nhưng nhà trường khẳng định: "Sự việc không liên quan đến cô giáo". Lãnh đạo Phòng GD& Quận Long Biên cho biết, sẽ tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.
Giáo dục luôn nói lấy học sinh làm trung tâm - nhưng không, người lớn mới chỉ lo cho mình, lo bảo vệ mình nhiều hơn là để tâm đến con trẻ. Qua các vụ bạo hành giáo viên gây ra cho học sinh, khi sự việc "vỡ lở" thì phần lớn sự xin lỗi lại chỉ dành cho nhà quản lý, cho dư luận.
TPO - Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Long An chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có) trước thông tin học sinh lớp 1 ở địa phương này bị cô giáo đánh bầm hông.
TPO - Sau hàng loạt vụ bạo hành diễn ra trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
TPO - Giáo viên chủ nhiệm tát vào mặt, đá vào mông học sinh ở TH.HCM; Cô giáo mầm non để cả lớp đánh hội đồng một trẻ ở Ninh Bình hay cô giáo cho cả lớp tát 231 cái đến mức nhập viện ở Quảng Bình là những vụ bạo hành gây sục sôi trong thời gian gần đây.
TP - Bộ GD&ÐT vừa công bố dự thảo Nghị định “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục” với nhiều nội dung mới và mức phạt tăng cao. Trong đó, đáng chú ý là quy định về việc xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người học, người dạy có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng, trong khi ở Nghị định 138/2013 NÐ-CP cũng về vấn đề này, mức phạt chỉ từ 5 - 10 triệu đồng.
Ngày 11/11/2017, một vị phụ huynh có con đang học lớp 1 ở huyện Túc Ninh, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã phản ánh trên mạng xã hội việc con mình bị giáo viên đâm bút chì vào tay.