Báo Arab: 'U20 Việt Nam đã khiến Qatar choáng váng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các báo thể thao của Arab đều tỏ ra bất ngờ về chiến thắng của U20 Việt Nam trước Qatar. Nhưng nhìn chung, tất cả đều công nhận thắng lợi xứng đáng của đại diện ĐNÁ.
Báo Arab: 'U20 Việt Nam đã khiến Qatar choáng váng' ảnh 1

Với nhan đề bài viết: "U20 Việt Nam đã khiến Qatar choáng váng", tờ Al Koora bình luận: "Việt Nam đã đánh bại Qatar 2-1 ở lượt trận thứ hai của bảng B Cúp bóng đá U20 châu Á đang được tổ chức tại Uzbekistan. 2 chiến thắng liên tiếp đưa Việt Nam lên đầu bảng, đứng trên cả Australia và đặc biệt là Iran.

Trước Qatar vốn được đánh giá nhỉnh hơn, Việt Nam thực tế cầm bóng ít hơn nhưng số cơ hội của họ lại vượt trội. Và họ đã cụ thể hóa sự sắc bén của mình bằng bàn thắng ở thời gian cuối mỗi hiệp. Qatar chỉ có được bàn thắng nhờ cú đá penalty thành công".

Trong khi đó, trang Al Koraon cho rằng những gì đã thể hiện cho thấy đà sa sút của bóng đá Qatar, khi họ thi đấu tệ từ World Cup đến Cúp Vùng vịnh (thua cả Bahrain và Iraq).

Báo Arab: 'U20 Việt Nam đã khiến Qatar choáng váng' ảnh 2

Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn Qatar

"Dù chỉ là giải trẻ nhưng kết quả trận đấu với U20 Việt Nam đã chỉ ra phần nào sự sa sút của bóng đá Qatar. Các cầu thủ trẻ Qatar chỉ hơn được đối thủ về thời gian cầm bóng và số đường chuyền, trong khi họ không thể tạo ra khác biệt ở 1/3 cuối sân", Al Koraon viết.

"Hai trận thua đã khiến U20 Qatar gần như hết hy vọng đi tiếp. Đây là kết cục xứng đáng khi các cầu thủ có những màn thể hiện kém xa đối phương".

Trang AFC, trong bài tường thuật về trận đấu, cũng tỏ ra ấn tượng với cách tiếp cận cuộc chơi của Việt Nam: "Bằng thế trận kiên trì, nhẫn nại đợi thời cơ, chiến thuật của Việt Nam đã đơm hoa kết trái bằng các bàn thắng muộn ở mỗi hiệp. Với 2 thắng lợi trước Australia và Qatar, đội bóng Đông Nam Á đang tạo ấn tượng mạnh mẽ ở giải đấu năm nay".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.