Đối thủ của U20 Việt Nam mất ngôi sao World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối thủ trong trận ra quân U20 châu Á của Việt Nam là Australia sẽ không thể mang theo nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là Garang Kuol, cầu thủ 18 tuổi đã có dịp đụng độ Messi, Mbappe hay Lisandro Martinez ở World Cup 2022.
Đối thủ của U20 Việt Nam mất ngôi sao World Cup ảnh 1

Kuol (trái) từng tranh bóng quyết liệt với Messi trên đất Qatar

Ngày mai, U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên ở giải U20 châu Á tại Uzbekistan. Đối thủ của chúng ta là U20 Australia, một trong những đội đặt tham vọng vào bán kết để giành vé đi dự U20 World Cup vào hè này ở Indonesia.

Về tương quan, rõ ràng Australia được đánh giá vượt trội Việt Nam khi trong đội hình của họ, gần một nửa quân số đã được trải nghiệm ở giải vô địch quốc gia của nước này. Theo báo chí xứ chuột túi, đây là “những tài năng trẻ của tương lai và họ đã phần nào thể hiện được sự trưởng thành trong thời gian qua”.

Nhưng như Việt Nam, Australia cũng vắng mặt nhiều tài năng trẻ. Đặc biệt, đây là số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Vì giải U20 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB không có quyền nhả người.

Đối thủ của U20 Việt Nam mất ngôi sao World Cup ảnh 2

Garang Kuol trong pha dứt điểm làm náo loạn hàng thủ Argentina

Đầu tiên là Mohamed Toure, người đang chơi cho Reims ở Pháp. Cầu thủ 18 tuổi đã tham gia ở vòng loại. Paul Okon của Benfica, Dylan Scicluna của Wolves và Presley Ortiz của Belenenses của Bồ Đào Nha cũng là những sự vắng mặt đáng tiếc.

Và đặc biệt nhất phải kể tới Garang Kuol. Cầu thủ này được coi là “viên kim cương đen” của bóng đá Australia. Anh thi đấu ấn tượng trong màu áo Central Coast Mariner cũng như U20 Australia. Lập tức, Koul được CLB Hearts tại giải VĐQG Scotland để ý tới. Garang Kuol đã ra sân 5 trận từ đầu năm 2023 tới nay.

Garang Kuol có điểm mạnh là tốc độ, sự lắt léo, càn lướt. Cầu thủ này đã ra sân tại World Cup vừa qua ở Qatar với những phút đầy nỗ lực trước Pháp và Argentina. Thậm chí những phút cuối, anh đã khiến thủ thành Emilliano Martinez chật vật với pha đi bóng và dứt điểm ở cự ly gần.

Mất Koul, U20 Australia sẽ suy giảm sức mạnh tấn công. Nhưng chắc chắn với những cái tên còn lại, họ vẫn đủ sức khiến các đối thủ ở bảng B phải e sợ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.