BẢN TIN Thể thao: Mourinho gửi chiến thư cho Real

BẢN TIN Thể thao: Mourinho gửi chiến thư cho Real
TPO - U22 Việt Nam sạch bóng chấn thương, sẵn sàng đấu Busan FC. Arsenal thanh lọc hàng thủ. Chủ tịch Chelsea bỏ vợ lần 3. Ronaldinho thất vọng vì Neymar rời Barcelona…

Hazard bất ngờ báo tin vui cho Real Madrid. Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, Eden Hazard sẵn sàng rời Chelsea nếu như nhận được lời mời từ phía Real Madrid. CLB thành Madrid đang xem Hazard là sự thay thế Cristiano Ronaldo trong tương lai. Tuy nhiên, mùa Hè này, “Los Blancos” vẫn chưa hỏi mua Hazard vì cầu thủ này đang điều trị chấn thương.

U22 Việt Nam sạch bóng chấn thương, sẵn sàng đấu Busan FC. Sáng nay (8/8), U22 Việt Nam đã chuyển sang rèn các mảng miếng về kỹ chiến thuật. Tất cả các cầu thủ đều đang có trạng thái rất tốt cả về tinh thần lẫn thể trạng, đặc biệt là không có cầu thủ nào bị đau phải tập theo chế độ riêng. Trước đó, HLV Hữu Thắng từng khá lo lắng khi lần lượt Duy Mạnh, rồi Văn Thanh và Văn Toàn bị đau nhẹ.

Arsenal thanh lọc hàng thủ. Truyền thông Anh quốc đưa tin, Arsenal đang lên kế hoạch chia tay trung vệ Gabriel Paulista sau khi nhận được đề nghị trị giá 10 triệu bảng từ Valencia. Hậu vệ người Brazil không nằm trong kế hoạch nhân sự của đội một Arsenal mùa này do khá thường xuyên mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

Chủ tịch Chelsea bỏ vợ lần 3. Hôm qua, Chủ tịch Chelsea - Roman Abramovich và vợ Dasha Zhukova đã thông báo quyết định ly hôn. Cặp vợ chồng đã có với nhau 2 mặt con cho biết sẽ giữ mối quan hệ kinh doanh như bình thường. Đáng chú ý, đây là lần ly hôn thứ 3 của vị tỷ phú người Nga.

HLV Mourinho gửi "chiến thư" tới Real Madrid. Trước trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra vào rạng sáng mai, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự tự tin vào khả năng M.U sẽ đánh bại Real Madrid để có danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới. “Chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Real. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, giữa đội vô địch Champions League và Europa League luôn có sự khác biệt”, HLV Mourinho phát biểu.

Ronaldinho thất vọng vì Neymar rời Barcelona. Tiền vệ Ronaldinho cho biết, anh rất thất vọng khi tiền đạo Neymar chia tay Barcelona để chuyển đến chơi bóng chủ PSG. Tuyển thủ Brazil đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới sau khi đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử trả 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của anh với “Blaugrana”.

Man City đưa Busquets vào tầm ngắm. HLV Pep Guardiola đang lên kế hoạch tái hợp với Sergio Busquets của Barcelona trong kỳ chuyển nhượng Hè này. Tuy nhiên theo đánh gia của giới chuyên môn. Rất ít khả năng Barca sẽ nhả tiền vệ trụ cột của mình cho Man City, nhất là trong hoàn cảnh họ mới chia tay Neymar.

De Gea cam kết trung thành với M.U. Phát biểu trước trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid, David de Gea khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng với M.U và không còn nghĩ đến chuyện gia nhập Real Madrid. Thủ thành người Tây Ban Nha bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Quỷ đỏ dưới thời HLV Jose Mourinho.

Liverpool quyết giữ chân Can. Trước sự săn đón của Juventus dành cho Emre Can, các quan chức Liverpool đã bày tỏ quyết tâm giữ chân tiền vệ người Đức bằng mọi giá. Trước đó từng có thông tin cho rằng, nhà ĐKVĐ Serie A sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 50 triệu bảng để thuyết phục Liverpool nhượng lại tiền vệ người Đức.

Atletico phủ nhận ý định chiêu mộ Costa. Trong những ngày gần đây tương lai của Diego Costa đang là chủ đề làm nóng khắp các mặt báo. Sự hiện diện của Alvaro Morata ở hàng công Chelsea càng khiến tương lai của của “Quái thú” trở nên u ám. Đã xuất hiện thông tin Atletico sẵn sàng giải cứu tiền đạo người Tay Ban Nha ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Tuy nhiên đại diện của đội bóng thành Madrid đã bất ngờ bác bỏ khả năng này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.