BẢN TIN THể thao 19H: Đại chiến Manchester, Van Gaal “cầu cứu” học trò

Van Gaal đăng đàn “cầu cứu” học trò.
Van Gaal đăng đàn “cầu cứu” học trò.
TPO - Bị kết tội trốn thuế, Neymar nộp phạt 45 triệu euro. Văn Quyết xin VFF giảm án vụ xô ngã trọng tài. Đấu Đài Loan, ĐT Việt Nam mất “họng pháo” tuyến giữa. Mourinho “ký nháy” với M.U. Thắng dễ Everton, HLV Wenger lại nói về ngôi vô địch. HLV Ranieri tự tin vào cơ hội vô địch của Leicester.
Đại chiến Manchester, Van Gaal đăng đàn “cầu cứu” học trò. Trước trận derby Manchester vào đêm nay (23h, 20/3), HLV Van Gaal đã tổ chức một cuộc họp nhằm kêu gọi tinh thần chiến đấu của các học trò. Cụ thể, “Tulip thép” bầy tỏ hi vọng các học trò sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng tại Etihad, qua đó giúp M.U tiếp tục nuôi hi vọng có vé dự Champions League mùa tới.
Bị kết tội trốn thuế, Neymar nộp phạt 45 triệu euro. Theo tờ Folha de Sao Paulo, tòa án hành chính Federal Revenue (Rio de Janeiro) đã kết tội Neymar trốn thuế. Cầu thủ người Brazil sẽ phải nộp phạt 45 triệu euro. “Sau khi điều tra, chúng tôi thấy rằng Neymar đã trốn thuế thông qua ba công ty của gia đình. Những dấu hiệu gian lận đã được làm rõ”, phát ngôn của tòa án hành chính Federal Revenue cho hay.
Văn Quyết xin VFF giảm án vụ xô ngã trọng tài. Tiền vệ sinh năm 1991 cùng CLB Hà Nội T&T sẽ gửi đơn xin giảm án phạt lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) vào ngày mai 21/3: “Tôi xin lỗi trọng tài Công Khanh, cách hành xử của tôi quả thực khó chấp nhận được. Tôi mong mọi người nhìn nhận bao dung với tôi. Khi đội nhà đang thua, lại không được hưởng một quả phạt đền, tôi đã mất bình tĩnh. Tôi đã phải trả giá đắt bằng việc bị loại khỏi tuyển Việt Nam, tôi mong VFF giảm án phạt treo giò để sớm trở lại với sân cỏ, sửa sai”.
Đấu Đài Loan, ĐT Việt Nam mất “họng pháo” tuyến giữa. Sau Văn Quyết, Tấn Tài và Anh Đức, mới đây ĐT Việt Nam phải nói lời chia tay cầu thủ thứ 4 là Vũ Minh Tuấn, một tiền vệ rất mạnh ở khả năng sút xa. Minh Tuấn chấn thương và buộc phải trở về CLB điều trị. Hiện cũng có một trường hợp khác chấn thương khiến HLV Hữu Thắng lo lắng là Hoàng Thịnh.
Mourinho “ký nháy” với M.U. Theo tờ El Pais, M.U đã ký hợp đồng giao kèo với HLV Mourinho về dẫn dắt CLB vào mùa Hè tới. Trong đó, “Quỷ đỏ” sẽ bị phạt nặng nếu như không bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha đúng thời hạn. Cụ thể, mức phạt sẽ lên tới 10 triệu bảng nếu phía M.U trì hoãn thương vụ thêm 1 tháng và mất 15 triệu bảng nếu phá vỡ giao kèo.
Thắng dễ Everton, HLV Wenger lại nói về ngôi vô địch. Sau khi dễ dàng giành thắng lợi 2-0 trước Everton tại vòng 31 Premier League, HLV Arsene Wenger đã bày tỏ tham vọng giúp Arsenal cạnh tranh ngôi vô địch với Leicester City. Hiện khoảng cách giữa Arsenal và đội đầu bảng Leicester City đang là 11 điểm.
HLV Ranieri tự tin vào cơ hội vô địch của Leicester. Sau chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace đêm qua, HLV Claudio Ranieri đã tuyên bố rằng, Leicester City hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch Premier League mùa này. Hiện tại, “The Foxes” đang đứng đầu BXH với 66 điểm sau 31 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Tottenham 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
“Bayern gặp khó khăn trong việc bảo vệ ngôi vô địch”. HLV Pep Guardiola của Bayern cho rằng, thầy trò ông sẽ gặp vô vàn khó khăn trên con đường bảo vô ngôi vị vô địch Bundesliga. Với chiến thắng 1-0 trước Cologne đêm qua, “Hùm xám” tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và gia tăng cách biệt với đội xếp sau Borussia Dortmund lên thành 8 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Sao Man City bị phân tâm vì Guardiola. Hậu vệ cánh phải Zabaleta của Man xanh cho biết, anh và một số đồng đội khác đã bị phân tầm về chuyện CLB đã quyết định chọn Pep Guardiola làm HLV vào mùa giải tới. Theo Zabaleta, anh và đồng đội không thể tập trung thi đấu bởi những suy đoán liên quan đến việc ai sẽ đi - ở trong kì chuyển nhượng hè 2016.
Nguyễn Thành Ngưng bất ngờ giành vé dự Olympic 2016. Tin vui từ đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tham dự giải vô địch châu Á tại Nhật Bản, VĐV Nguyễn Thành Ngưng đã xuất sắc giành vé tham dự Olympic 2016 ở nội dung 20km đi bộ nam. Thành tích của VĐV người Đà Nẵng là 1 giờ 23 phút 29 giây, chính thức đạt chuẩn Olympic 2016 (chuẩn là 1 giờ 24 phút).
MỚI - NÓNG