Bản tin Hình sự: Cụ ông đốt nhà các con vì cho rằng không được quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 1/8: Nghi phạm dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại Huế là cán bộ công an; Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Thuận nói gì về kết quả nồng độ cồn trong máu nữ sinh tử nạn; Cụ ông đốt nhà các con vì cho rằng mình không được quan tâm...

Viện KSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Lê Văn Mỹ (71 tuổi) về tội giết người, với khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn vợ chồng, nên vợ ông Mỹ đến nhà con trai ở. Thấy vậy, ông Mỹ bực tức, cho rằng vợ và các con không quan tâm chăm sóc. Do đó, ông này chuẩn bị chai nhựa chứa khoảng 1 lít xăng, đến nhà con dâu, con trai và con gái, dùng dây kẽm cột hai khoen cửa chính bên ngoài và lấy chai nhựa tạt xăng xuống nền nhà và cửa rồi châm lửa đốt vào các vị trí đã tạt xăng.


Liên quan đến vụ án dùng súng AK cướp tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba (TP Huế) xảy ra trưa 31/7, UBND tỉnh TT-Huế bước đầu xác định nghi phạm là Ngô Văn Quốc (SN 1984). Được biết, Quốc là cán bộ trại giam Bình Điền (thị xã Hương Trà), có dấu hiệu tâm lý bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Theo ghi nhận hình ảnh hiện trường, thời điểm gây ra vụ cướp, Quốc đang mặc sắc phục công an. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh (lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong, theo lãnh đạo Sở Y tế và Phòng CSGT tỉnh Ninh Thuận, nồng độ cồn trong máu Hoàng Anh với mức 0,79 mg/100 ml là bình thường, không phải do sử dụng rượu bia. Được biết, thực tế, các thức ăn như trái cây, sữa chua hay đồ uống có nước ngọt có ga cũng có thể sinh ra nồng độ cồn nội sinh. Như trường hợp nữ sinh Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu tương đương với 0,0079 mg/ml là “bình thường”. (Xem chi tiết)


Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập làm việc với N.A.D (28 tuổi) cùng 10 đối tượng khác vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. D khai nhận, đã thuê thuê nhiều công nhân mở hơn 100 tài khoản ngân hàng và cho người khác thuê lại để hưởng hoa hồng từ 200 - 300.000 đồng/tài khoản. Những người cung cấp tài khoản cho D được hưởng từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tài khoản. (Xem chi tiết)


Công an TT-Huế vừa bắt giữ Đào Quang Linh (35 tuổi, đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp và vừa chấp hành xong án tù vào ngày 26/3/2022) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Linh đột nhập nhà anh M.T (trú tại đường Thanh Hải, phường Thủy Xuân) rồi lấy đi 1 túi ni lông màu đen, bên trong có 1,7 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Sau cuộc nhậu, Huỳnh Trương Hoàng Nhi (SN 1994) bảo Nguyễn Quốc Thái (SN 1988) đi mua ma túy về sử dụng, Thái không đồng ý nên cả hai mâu thuẫn. Sau đó, Nhi gọi điện cho nhóm bạn và nhờ đi dằn mặt Thái. Đến nhà Thái, cả nhóm dùng gạch ném vào nhà gây hỏng cửa, vợ Thái ra mở cửa thì bị Nhi kéo ra ngoài, làm chị này té ngã xuống đường. Tiếp đến, Nhi xông vào nhà hành hung Thái. Bị tấn công bất ngờ, Thái bỏ chạy vào bếp lấy con dao đâm vào người Nhi, khiến đối tượng tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thái đến cơ quan công an đầu thú. Công an TP HCM đang lấy lời khai của Thái. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, ông V.V. T (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên. Được biết, ông T. đang bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra liên quan vụ sai phạm về đất đai. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG