Bản tin Hình sự 18H: Đấu súng ác liệt với 25 tên tội phạm ma tuý

TPO - Đấu súng ác liệt với 25 tên tội phạm ma tuý; Còng tay, cướp tài sản gái trẻ sau khi ân ái; Kẻ cướp cuồng dâm gieo nỗi kinh hoàng cho công nhân nữ; Trộm tiền rồi đưa vợ… gửi ngân hàng; Dỡ nhà, khoắng sạch tài sản giữa ban ngày.

Bản tin Hình sự 18H: Đấu súng ác liệt với 25 tên tội phạm ma tuý ảnh 1

Sau cuộc đấu súng ác liệt rạng sáng nay, 19/7, Công an Sơn La đã hạ gục 5 tay súng (trong đó 2 đối tượng đã tử vong) trong ổ nhóm vận chuyển ma túy, thu lượng ma tuý “khủng” 108 bánh heroin và 5 khẩu súng. Vụ việc xảy ra tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Trong lúc chiến đấu, thượng úy cảnh sát Lường Phát Chiêm (32 tuổi) đã anh dũng hy sinh, một đồng đội của anh bị thương. (Xem chi tiết)


Còng tay, cướp tài sản gái trẻ sau khi ân ái. Chiều 18/7, công an quận Tân Bình (TPHCM) bắt Đường Hồng Dũng (30 tuổi, ở Hà Nội) điều tra về hành vi giả mạo công an để lừa tình, cướp tài sản, nạn nhân là một cô gái tên Hoa, 21 tuổi. Theo Hoa, Dũng tự nhận mình là công an, nói Hoa muốn có việc thì phải vào khách sạn "quan hệ" để trả công. Tại đây, sau khi ân ái, Dũng trói bạn tình rồi cướp đi nhiều tài sản. (Xem chi tiết)


Trộm tiền rồi đưa vợ… gửi ngân hàng. Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt khẩn cấp Đậu Văn Hòa (SN 1976, ở TX Hồng Lĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản. Hòa đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm với hơn 250 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động, nhiều máy tính xách tay. Tài sản hắn bán đi lấy tiền tiêu xài, còn tiền đưa cho vợ đem…gửi ngân hàng. (Xem chi tiết)


Thủ phạm cuối cùng vụ cướp ngân hàng Đại Dương sa lưới. Triệu Minh Tuấn (SN 1985) - thủ phạm cuối cùng trong vụ cướp gần 1 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương, số 390 Bạch Mai, Hà Nội) xảy ra 6 năm trước đã bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ, khi đang trốn ở Lạng Sơn. Trước đó, 2 đồng phạm của Tuấn đã bị tuyên tổng cộng 36 năm tù. (Xem chi tiết)


Kẻ cướp cuồng dâm gieo nỗi kinh hoàng cho công nhân nữ. Công an thị xã Thuận An, Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, quê Bình Định, tạm trú khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa) về tội cướp tài sản và hiếp dâm. Trong thời gian ngắn, Vũ gây ra 5 vụ cướp tài sản và hiếp dâm các công nhân nữ trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Dỡ nhà, khoắng sạch tài sản giữa ban ngày. Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng đang điều tra một vụ trộm táo tợn có một không hai vừa xảy ra. Theo nạn nhân Lý Văn Dĩ (trú tại thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ), ngôi nhà cấp 4 rộng 65 m2 của gia đình ông bị đạo chích đập phá, tháo sạch đà, cửa, mái tôn, cổng sắt, hàng rào.... Nạn nhân còn trình báo bị mất 1 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt, sản xuất… (Xem chi tiết)


Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) truy nã Nguyễn Lành (ở phường Hòa Khánh Bắc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lành thường khoe có quen thân với nhiều “sếp bự” trong ngành giáo dục để lừa tiền của người có nhu cầu chạy việc, nướng vào lô đề, cờ bạc. Bị can đã chiếm đoạt 430 triệu đồng của 8 nạn nhân. (Xem chi tiết)


TAND Hà Nội tuyên tổng cộng 19 năm tù cho cặp tú ông Vũ Quang Ngọc (SN 1962, quê Hải Dương) và Đoàn Trọng Hào (SN 1992, ở Yên Bái). Được giao quản lý một nhà nghỉ ở huyện Bắc Từ Liêm, Ngọc bắt tay với nhân viên lễ tân Hào để chứa mại dâm, kiếm thêm thu nhập. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG