Bản tin Hình sự 18H: Cô bé 14 cùng lúc 'quan hệ' với 2 thanh niên

TPO - Bộ Công an xử lý kẻ tung tin xuất hiện dịch Ebola; Phó ban Tổ chức Quận ủy "kết nối" xã hội đen vụ giết người giữa phố; Chưa an tâm về 11 cháu bé bị nghi mất tích ở chùa Bồ Đề; Bắt gặp con gái quan hệ với 2 thanh niên trong phòng trọ...

Bản tin Hình sự 18H: Cô bé 14 cùng lúc 'quan hệ' với 2 thanh niên ảnh 1 

Truy tìm kẻ tung tin dịch Ebola xuất hiện ở Việt Nam. Lãnh đạo Cục A83 - Bộ Công an cho biết, gần đây một số đối tượng tung tin đồn nhảm dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam. Thậm chí, trên Facebook M.G còn dọa, đã có một người mắc Ebola đang điều trị trong BV Bạch Mai. A83 đã vào cuộc làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/8, cơ quan chức năng tống đạt lệnh bắt tạm giam Lê Đức Hải (SN 1979, Trạm trưởng kiểm lâm thuộc Đội kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa) về hành vi nhận hối lộ. Ngày 1/8, Hải bị tổ công tác Bộ Công an bắt quả tang nhận hối lộ 100 triệu đồng của một chủ hàng gỗ quý. (XEM CHI TIẾT)


Khởi tố, bắt giam 'bảo mẫu' mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề. Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt về hành vi "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em". Trang là người liên hệ, bán cháu Cù Nguyên Công ở chùa Bồ Đề cho Nguyệt với giá 35 triệu đồng. Đến tháng 6/2014, Nguyệt báo tin cháu Công đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Công an quận Long Biên, Hà Nội cũng cho biết đã làm rõ nhân thân 11 cháu bé ở chùa Bồ Đề nghi mất tích. Tuy vậy, nhóm thiện nguyện từng tố cáo nghi vấn 11 cháu bé mất tích vẫn chưa an lòng. “Chúng tôi là những người cung cấp bằng chứng, vậy mà cơ quan công an lại không tìm gặp chúng tôi để xác minh” - một người trong nhóm thiện nguyện nói. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan vụ giết người giữa phố, Công an Hà Nội làm rõ, chính Lê Trung Kiên, Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy, là người nhờ nhóm đối tượng "xã hội" đến nhà nạn nhân Kiều Hồng Thành để giãn nợ cho ông Nguyễn Quốc Văn, sau đó thống nhất với nhóm này "đánh dằn mặt" ông Thành. Ông Phó ban Tổ chức Quận ủy cùng 4 đồng phạm đã bị bắt cùng về hành vi giết người. (XEM CHI TIẾT)


Mang súng thanh toán đối thủ, bắn trúng tim đồng bọn. Ngày 13/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Duy Hiệu (26 tuổi, ở huyện Nghi Lộc) 17 năm 3 tháng tù về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng; 10 người còn lại lĩnh từ 6 năm tù giam đến 18 tháng tù treo. Hiệu cùng nhóm côn đồ đem súng đi tìm thanh toán đối thủ, song lại bắn nhầm trúng tim Nguyễn Sỹ Lâm (ở TP Vinh) – một người được gọi đến trợ giúp nhóm Hiệu. (XEM CHI TIẾT)


Bắt gặp con gái 14 tuổi quan hệ với 2 thanh niên. Công an quận 9, TPHCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Sơn và Trương Vũ Pha (tạm trú phường Trường Thạnh) về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Trước đó, ông T. (quê Hậu Giang, tạm trú cùng phường) dẫn con gái là Tr. (SN 2000) đến công an trình báo bắt gặp Sơn và Pha thay nhau quan hệ tình dục với Tr. tại phòng trọ. Sơn khai, trước đó từng một lần làm trò “người lớn” với Tr. (XEM CHI TIẾT)


Thủ dâm quay clip để tống tiền sếp cũ. Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phùng Văn Thành (SN 1989, ở Thanh Hóa) 4 năm tù về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thiếu tiền tiêu xài, Thành dọa tung clip thủ dâm gây bẩn sản phẩm của doanh nghiệp để tống tiền sếp cũ. Khi đang rút tiền tại cây ATM, Thành sa lưới. (XEM CHI TIẾT)


Lãnh án tù vì tổ chức dàn cảnh, bôi xấu chính quyền.  Ngày 13/8, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù 4 bị cáo về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”. Các đối tượng trên đã lôi kéo hàng chục người trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, dàn cảnh ăn mặc rách rưới, chụp hình tung lên mạng bôi xấu chính quyền... (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG