Bản tin 8H: Vợ giấu tiền chồng rồi hoang báo bị trộm

TPO - Do nợ nần cá nhân, bà H. chờ chồng ngủ say, giấu 26 triệu đồng rồi hoang báo bị trộm.

Ngày 17/11, Công an xã Thường Thới Hậu A (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã xử phạt hành chính 750.000 đồng đối với bà N.T.H. (40 tuổi, ở địa phương) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Theo cảnh sát, ngày 30/10, chồng bà H. phát hiện chiếc quần treo ở vách tường bị mất cùng 26 triệu đồng trong túi. Bà H. báo tin nhà bị trộm. Tuy nhiên, cảnh sát qua khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu bị đột nhập từ bên ngoài. Trong quá trình lấy lời khai, bà H. thừa nhận đã lấy tiền do nợ nần cá nhân, rồi tạo hiện trường giả trộm đột nhập.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/11, Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 26-29 độ C. Trong ngày 18/11, các tỉnh, thành phía Bắc như Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, chỉ số UV cực đại chỉ ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình; các tỉnh từ Huế trở vào Cần Thơ, Cà Mau chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.


Chiều 17/11, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, 4 người trong một gia đình trên địa bàn vừa phải cấp cứu do hơi than. Theo đó, khoảng 9h40 ngày 17/11, bà M.T.H. (54 tuổi), con dâu B.T.V. (28 tuổi), con trai B.V.C. (25 tuổi) cùng cháu bé 3 ngày tuổi trú ở xóm Quế, xã Kỳ Nam có dấu hiệu bị nôn, đau bụng, choáng. Người thân cho biết, chị V. mới sinh con đầu lòng nên đặt than củi trong phòng ngủ, có thể do phòng kín nên các nạn nhân bị ngạt khí. Hiện sức khỏe chị V. và cháu bé 3 ngày tuổi dần ổn định. Bà H. và anh C. bị tiên lượng xấu.


Ngày 17/11, cơ quan chức năng huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) thông tin, đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 6 ở dưới sông thuộc xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện. Trước đó, vào chiều 14/11, em Lê Minh H. (học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du, xã Chrôh Pơnan) đang đi chơi sát bờ sông Ayun, đến đoạn qua thôn Sô Ma Lơng A (xã Chrôh Pơnan) không may bị ngã xuống sông mất tích. Sau 3 ngày huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H. cách nơi bị nạn khoảng 200 mét.


Ngày 17/11,  Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch tỉnh đã ký quyết định tặng Bằng khen cho 2 cán bộ dũng cảm cứu người trong lũ. Trước đó, anh Nguyễn Thụy Trọng (cán bộ văn hóa xã Trù Sơn) và anh Võ Nhật Nam (thôn đội trưởng thôn 6, xã Trù Sơn) đã cứu chị Trần Thị Hương (trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương) bị nước lũ cuốn xuống cống trên đường đi làm vào sáng 29/10 tại khu vực cống Đồng Chiềng (thôn 6, xã Quang Sơn).


Tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, sau nhiều ngày mở rộng tìm kiếm, đến hết ngày 17/11, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Đội K72) đã tìm thấy 47 hài cốt liệt sĩ tại tổ 1, ấp K54, xã Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh). Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ nguyên là nghĩa trang của bệnh xá K54, thuộc Đoàn 340, Cục Hậu cần miền B2 trong kháng chiến chống Mỹ và những người hy sinh là thương binh nặng được các đơn vị đưa đến điều trị. Các hài cốt liệt sĩ sẽ được xét nghiệm ADN theo chương trình của Chính phủ.


Tối 17/11, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới. Các bệnh nhân 1284-1288 là ca bệnh nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hoà. Đến nay cả nước ghi nhận 1.288 ca mắc COVID-19, trong đó 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 591 ca bệnh nhập cảnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.125. Hiện số ca bệnh được điều trị khỏi: 1.124 ca, số ca tử vong là 35 ca. Đến nay, Việt Nam đã trải qua 76 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG