Bản tin 8H: Xe tải bị nhóm người truy đuổi, đập phá trên QL1A

Chiếc xe tải bị đâp phá. Ảnh: DT
Chiếc xe tải bị đâp phá. Ảnh: DT
TPO - Khi đang lưu thông trên đường, xe tải bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên xe máy chặn đầu xe đập phá làm xe tải hư hỏng.

Ngày 14/11, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nhóm thanh niên chặn đầu và đập phá xe tải. Tối ngày 13/11, nhóm thanh niên khoảng 6 đến 7 người đi trên nhiều xe máy truy đuổi theo xe tải BKS 65M-0714 (chưa rõ tên tuổi tài xế cùng 2 người khác trên xe) trên QL1A. Đến đoạn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, nhóm người này vượt qua đầu xe tải và ép chiếc xe tải lao qua phần đường ngược lại. Sau đó, nhóm dùng gạch và cành cây đập phá khiến phần đầu chiếc xe bị vỡ kính, móp méo hư hỏng nặng. Xong việc, nhóm này rời khỏi hiện trường.


Chiều 14/11, Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã lập tổ công tác giám sát việc chấp hành mở hoàn toàn 5 cửa van của thủy điện Thượng Nhật. Trước đó, sáng 13/11, lực lượng chức năng huyện Nam Đông kiểm tra, phát hiện chủ đập thuỷ điện Thượng Nhật (xã Thượng Nhật) đã cố tình tích nước ở cao trình 115 m, không tuân thủ công điện của lãnh đạo tỉnh về việc triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp cơn bão số 13. Lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, yêu cầu chủ đầu tư hồ thuỷ điện Thượng Nhật mở xả hoàn toàn 5 cửa van vì chưa được phép tích nước.


Ngày 14/11, thông tin từ UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp có nhiều sai phạm liên quan đến sự cố sập công trình ở Trường THPT Quang Trung (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), gồm: Công ty TNHH DeCo 35 triệu đồng; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nguyên Quang Đắk Nông 55 triệu đồng; Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hợp Nhất 45 triệu đồng. Trước đó, dự án nâng cấp, sửa chữa cải tạo nhà đa năng, nhà hiệu bộ, kè chắn đất, tường rào trường THPT Quang Trung vừa hoàn thành, chưa được bàn giao đã bị đổ sập vào hôm 20/5.


Chiều 14/11, anh Bùi Quang Ngọc (ngụ phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đã nhận lại 50 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng từ Thiếu úy Đào Bá Đoàn (công tác tại Công an xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Anh Ngọc bị rơi ví vào sáng cùng ngày, khi đang đi xe máy từ trung tâm TP Bảo Lộc vào xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Mẹ của Thiếu úy Đoàn, bà Nguyễn Thị Thập, nhặt được trên đường đi làm vườn. Sau đó, bà Thập đã gọi điện cho anh Đoàn tìm cách liên hệ với người đánh mất để trả lại số tài sản trên.


Bản tin 6h sáng ngày 15/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh từ Nga, Nhật và Qatar được cách ly ngay. Như vậy Việt Nam hiện có 1.265 bệnh nhân mắc COVID-19. Tính đến 6h ngày 15/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 14 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca. (XEM CHI TIẾT)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4h sáng nay (15/11), bão số 13 ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Bão đã suy yếu rất nhanh trong đêm qua với sức mạnh trong sáng sớm nay chỉ còn cấp 8-9. Dự báo trong trong sáng nay, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều nay (15/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.