Bản tin 8H: Chủ tịch xã qua đời do nhiễm vi khuẩn trong nước lũ

Ông Miên (phải) trong lúc cấp phát lương thực cho người dân vùng lũ.
Ông Miên (phải) trong lúc cấp phát lương thực cho người dân vùng lũ.
TPO - Sau khi bị thương ở đầu gối trong quá trình cứu hộ nhưng không để ý, ông Miên bị sốt cao do nhiễm khuẩn trong nước lũ và tử vong hôm 11/11.

Ngày 12/11, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Phan Thanh Miên, 51 tuổi, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch đã qua đời vì nhiễm vi khuẩn trong nước lũ. Trước đó, trong quá trình cứu hộ trong đợt mưa lũ tháng 10, ông Miên bị thương ở đầu gối, nhưng vẫn tiếp tục dầm mưa, lội nước nhiều ngày. Sau đó, ông bị sốt, điều trị không thuyên giảm, còn bị nặng hơn. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, ông bị chẩn đoán nhiễm một loại vi khuẩn từ nước lũ có tên là Burkholderia pseudomallei gây ra bệnh Melioidosis, hay bệnh Whitmore. Ông Miên bị nhiễm trùng rất nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục và qua đời vào ngày 11/11.


Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 18 giờ ngày 12/11 đến 6 giờ ngày 13/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ 72 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hiện đang là 1.093 người; số ca tử vong là 35. Hiện 23 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 13 người âm tính lần 2 và 11 người âm tính lần 3.


Ngày 12/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một học sinh nữ bị nhóm bạn bắt quỳ, đánh trong nhà vệ sinh. Theo xác minh của cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại trường THCS Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Cụ thể, trưa 12/11, nữ sinh tên M. (lớp 7) bị 5 học sinh cùng trường khác đánh hội đồng do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Một số học sinh khác đã quay video và đăng lên Facebook. Sau sự việc, M. bị chấn thương phần mềm và đã đi học bình thường.


Chiều ngày 12/11, anh Nguyễn Văn Quý (32 tuổi, trú thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cùng cháu trai 11 tuổi chèo thuyền đi bắt cá ở cánh đồng gần nhà. Thuyền không may bị lật khiến 2 người rơi xuống nước rồi mất tích. Chính quyền địa phương sau đó triển khai lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Đến 20h, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 người gặp nạn.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4 giờ sáng nay (13/11), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Bão số 13 vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Dự báo khoảng sáng 15/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Thời điểm gần bờ,  cường độ bão khoảng cấp 9. (XEM CHI TIẾT)


Liên quan đến clip bạo hành trẻ em, ngày 12/11, Hiệu trưởng trường mầm non Ninh Khang (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết cô N.T.P.T (34 tuổi) trực tiếp bạo hành trẻ nhỏ và cô B.T.M (53 tuổi) chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn. Cô T. thừa nhận, quá nóng giận vì bé H. (15 tháng tuổi) quấy khóc nên đã không thể hiện "hợp tình hợp lý" với cháu bé. Hiện Ban Giám hiệu trường đã đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên trên. Trước đó, ngày 11/11, dư luận tại Ninh Bình xôn xao thông tin một cháu bé 15 tháng tuổi bị bạo hành, đánh thâm tím người. Ngoài ra, phụ huynh còn tố cô giáo dọa cho trẻ uống nước bồn cầu. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.