Bản tin 8H: Công an nhận định nguyên nhân vụ nữ luật sư rơi lầu tử vong

Hiện trường vụ nữ luật sư rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong. Ảnh: DT
Hiện trường vụ nữ luật sư rơi từ tầng 18 xuống đất tử vong. Ảnh: DT
TPO - Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy hồ sơ cho thấy nữ luật sư rời lầu tử vong đang trong quá trình chữa bệnh “rối loạn giấc ngủ”.

Liên quan đến vụ nữ luật sư rơi từ tầng 18 chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) xuống đất tử vong trưa 15/11, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) thông tin ban đầu, bà N.T.M.T. (sinh năm 1970, quê Quảng Nam) rơi lầu tử vong không có dấu vết của một vụ án mạng. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra căn hộ nơi bà T. sinh sống, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh “rối loạn giấc ngủ”. Cơ quan công an nhận định rất có thể bà T. đã bị trầm cảm nên dẫn đến hành động quyên sinh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/11, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ phổ biến ở mức 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Trung Bộ ở mức 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.


Khoảng 11h30 ngày 16/11, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Đa Phước, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM, phát hiện nam thanh niên lái xe máy BKS 47T1-222.44, chở theo một người khác, hướng quốc lộ 1 về quận 7 chạy quá tốc độ. Trung tá Phạm Tân Nhân (47 tuổi) ra hiệu dừng xe kiểm tra thì bị đối tượng tăng tốc tông thẳng vào người. Vụ việc khiến Trung tá Nhân phải nhập viện trong tình trạng bị gãy tay, chân và đa chấn thương. Hai nam thanh niên bị tổ CSGT tạm giữ đưa về trụ sở Công an huyện Bình Chánh. Nam thanh niên lái xe được xác định tên Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh).


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định tạm cấp kinh phí hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm cấp 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung kinh phí cho 3 địa phương gồm Quảng Nam 20 tỷ đồng (để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Tây Giang), Thừa Thiên-Huế 20 tỷ đồng (để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Phong Điền), Quảng Trị 40 tỷ đồng (để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Hướng Hóa và huyện Đắk Krông).


Chiều 16/11, tại trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã thay mặt lãnh đạo Bộ trao quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng thủy văn giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Đây là lần đầu, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có một lãnh đạo là nữ. Với quyết định bổ nhiệm này, Tổng cục Khí tượng Thủy văn hiện có 4 phó Tổng cục trưởng gồm các ông Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường, La Đức Dũng và bà Đặng Thanh Mai. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại đập tràn Bản Lưỡi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. Đó là Thiếu tá Dương Văn Sơn và Thiếu tá Triệu Văn Hải, thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lang Chánh. Hai chiến sĩ này đã cháu Phạm Thị Thùy Linh học sinh lớp 11, Trường PTTH huyện Lang Chánh, bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi học. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 16/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ông Hoàng Quốc Vượng, năm nay 57 tuổi, từng trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Công Thương, từng được điều động làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tháng 8/2010, ông Vượng được Thủ tướng điều động và bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG