Bản tin 8H: Thống nhất phương án đưa thi thể bé trai bị kẹt trong trụ bê tông lên mặt đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phương án được các chuyên gia đồng thuận cao nhất là sử dụng kết hợp cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông.

Tối 6/1, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết các chuyên gia đã thống nhất phương án đưa trụ bê tông lên mặt đất, hoàn thành các thủ tục đưa thi thể bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) gặp nạn ra khỏi trụ bê tông. Theo đó, chuyên gia thống nhất thực hiện theo phương án, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành bộ khung 4,8m x 4,8m, đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc. Từ đây, lực lượng cứu hộ sẽ dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông. Sau đó đất xung quanh trụ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Tiếp cận được đáy trụ, lực lượng cứu hộ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên.

Bản tin 8H: Thống nhất phương án đưa thi thể bé trai bị kẹt trong trụ bê tông lên mặt đất ảnh 1

Thi thể bé Hạo Nam vẫn chưa thể ra khỏi trụ bê tông.


Ngày 6/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (Khóa VII), nhiệm kỳ 2018-2023, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công bố kết quả thi hành kỷ luật cán bộ, cụ thể: Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Nguyện - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hồ Ngọc Lợi; Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Cầm Bá Xuân.


Trong kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ban hành ngày 6/1, UBND Hà Nội cho biết thành phố sẽ có tổng số 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật, 3 trận địa bắn tầm cao kết hợp tầm thấp và 24 trận địa bắn tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa ở mỗi điểm là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 22/1, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo UBND Hà Nội, nguồn kinh phí sử dụng để tổ chức hoạt động trên là nguồn xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp...


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/1), miền Bắc vẫn rét khô, nhiệt độ ngày đêm cách biệt. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Tây Nguyên lượng mưa ít hơn, khoảng 10-30mm, có nơi trên 40mm. Từ tối và đêm nay, mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Ngày 6/1, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 75 ca COVID-19, giảm 5 ca so với 24 giờ trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.646 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 35 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.458 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 19 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 05/01 có 178 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.536.860 liều. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 6/1, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ 3 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn công tác nhân sự cho UBND tỉnh. HĐND tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, giới thiệu ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ứng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, ông Nguyễn Phước Thiện trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG