Bản tin 8H: San mặt bằng dựng rạp cưới vợ, nam thanh niên bị cây đè tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc san mặt bằng dựng rạp cưới vợ, nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Tĩnh bị cây đè tử vong.

Ngày 4/1, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn gây chết người. Theo đó, khoảng 16h30 cùng ngày, anh H.Q.D. (31 tuổi, trú thôn 8, xã Sơn Giang) dùng cưa để đốn hạ cây keo (cao hơn 10m, đường kính khoảng 40cm) sau vườn nhà. Khi cây đổ, nam thanh niên bỏ chạy nhưng bị cây đè lên người. Sau đó, anh D. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ông Thắng nói thêm anh D. chuẩn bị cưới vợ vào ngày 29/1. Sự việc đau lòng xảy ra khi anh cùng một số người trong họ hàng chặt cây để có mặt bằng dựng rạp đám cưới.


Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một du khách người Singapore bị đòi tiền "tips" (tiền boa) khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài. Cụ thể, vào ngày 2/1, tài khoản Facebook tên Kugan Pillai đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân, kể lại trải nghiệm bị nhân viên xuất nhập cảnh đòi tiền tips như điều kiện để được trả lại hộ chiếu. Đại diện Công an cửa khẩu Nội Bài cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và báo cáo cấp trên, tuy nhiên đến nay chưa có thông tin xác minh cụ thể. Vị này cũng khẳng định theo chính sách xuất cảnh, hành khách không phải trả bất cứ khoản phí nào cho công an cửa khẩu.


Ngày 4/1, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 83 ca COVID-19, tăng 12 trường hợp so với hôm trước. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.491 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 51 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.389 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 24 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 03/01 có 13.689 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.533.350 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/1, thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai cho biết, bác sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Hữu Tài (SN 1967), Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã qua đời vì tai nạn giao thông. Trước đó, vào ngày 3/12, trong khi về thăm gia đình tại tỉnh Tây Ninh, bác sĩ Tài bị tai nạn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi. Được biết, bác sĩ Nguyễn Hữu Tài được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai từ năm 2019. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Hữu Nhân, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, với cương vị là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh Lâm Đồng, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa, ông Bùi Hữu Nhân đã thiếu trách nhiệm trong giải quyết vụ án tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và nội dung, gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. (XEM CHI TIẾT)


Chiều tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác nhận với báo chí: Bé trai rơi xuống ống cọc bê tông sâu 35m tại công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình), đã tử vong. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận: Bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã tử vong. Ông Bửu cho biết, vào chiều cùng ngày, sau khi hội chẩn, gặp gỡ gia đình, các cơ quan chuyên môn xác định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Theo ông Bửu, liên ngành pháp y, y tế, chính quyền địa phương đã phối hợp đánh giá đến lúc này, điều kiện duy trì sự sống cho nạn nhân đã kết thúc. Ông Bửu nhấn mạnh nạn nhân cần được đưa lên sớm nhất có thể để lo tang sự. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/1, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết huyện này vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 29 thanh niên liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Cụ thể 29 thanh niên bị phạt về vì hành vi: "Không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng". Với hành vi này, mỗi thanh niên bị xử phạt 11 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.