Bản tin 8H: Lồng ống thép nhổ trụ bê tông lên mặt đất cứu bé trai 10 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng cứu hộ sử dụng một ống thép đường kính 1,5m đặt xuống bao quanh ống trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi rơi lọt xuống để kéo trụ này lên.

Sáng 3/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vẫn đang khẩn trương giải cứu cháu bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). Xuyên đêm 2/1 đến rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ với khoảng 350 người chia nhiều tổ luân phiên làm việc liên tục. Mục tiêu là sẽ nhổ được trụ bê tông mà bé trai rơi vào trong sáng sớm 3/1. Đến khoảng 3h sáng, lực lượng cứu hộ sử dụng một ống thép đường kính 1,5m đặt xuống bao quanh ống trụ bê tông mà cháu bé rơi lọt vào. Sau đó, lực lượng này thực hiện công đoạn bóc tách, làm rỗng phần đất trong ống thép bao quanh trụ bê tông; tiếp đó dùng các dây kéo để rút dần trụ bê tông lên mặt đất.

Bản tin 8H: Lồng ống thép nhổ trụ bê tông lên mặt đất cứu bé trai 10 tuổi ảnh 1

Lực lượng chức năng đang khẩn trương giải cứu bé trai 10 tuổi. Ảnh: VietNamNet.


Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ước đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,5 triệu người, đạt 38,07% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong năm, toàn ngành đã giải quyết hơn 95.000 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho hơn 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Theo đó, sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.


Kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023 (ngày 2/1), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết phục vụ hơn 700 chuyến bay với khoảng trên 115.000 lượt khách. Trong số đó có hơn 61.600 khách đến và hơn 54.000 khách đi. Lượng khách quốc tế qua sân bay tiếp tục tăng cao với gần 34.600 khách cả 2 chiều đi và đến. Trong dịp Tết dương lịch 2023, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận lượng khách trung bình trên 100.000 lượt qua sân bay mỗi ngày. Trong đó, ngày đầu (31/12) đạt hơn 112.000 khách qua sân bay (cao thứ hai trong dịp Tết). Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất đánh giá lượng khách quốc tế đến sân bay đang có dấu hiệu tăng phục phục hồi tích cực sau 2 năm bị chững lại.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung và lệch đông mang theo hơi ẩm từ biển vào nên hôm nay (3/1), khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, cao nhất 18-21 độ. Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ, nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Dự báo do không khí lạnh liên tục bổ sung nên miền Bắc trời rét trong nhiều ngày tới, riêng vùng núi trời rét đậm, rét hại. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/1 Việt Nam ghi nhận 52 ca COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc thấp nhất trong khoảng 2 năm qua tại nước ta. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.525.336 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.611.325 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 12 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 01/01 có 1.207 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.518.865 liều. (XEM CHI TIẾT)


Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người và bị thương 51 người. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, làm chết 49 người và bị thương 51 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người. So sánh với 3 ngày đầu năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 19 vụ, tăng 12 người chết và tăng 16 người bị thương. Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 21 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 37 tỷ đồng, tạm giữ 388 xe ô tô, hơn 6 nghìn xe mô tô, tước hơn 3,6 nghìn giấy phép lái xe các loại. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG