Bản tin 8H: Pin điện thoại phát nổ khi sạc, bé trai bị dập nát bàn tay

Bản tin 8H: Pin điện thoại phát nổ khi sạc, bé trai bị dập nát bàn tay
TPO - Viên pin điện thoại nhặt ngoài đường phát nổ khi cắm vào ổ sạc đa năng khiến bé trai ở Sơn La bị dập nát bàn tay.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết cả nước trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)

Ngày 28/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận bệnh nhân nam Lò Văn Yến (sinh năm 2009, trú tại bản Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) trong tình trạng chấn thương nguy kịch do nổ pin điện thoại. Ông Lò Văn Quân, bố bệnh nhân cho biết, chiều 27/4, trên đường đi học về như mọi ngày, cháu Yến nhặt được một viên pin điện thoại, sau khi mang về nhà đã cho vào sạc đa năng. Ngay khi cắm sạc vào ổ điện, viên pin phát nổ khiến cháu bị nhiều vết thương trên người, nặng nhất là bàn tay phải, toàn bộ các ngón tay vào đến tận gan bàn tay bị đứt, dập nát hết. 

Khoảng 22h ngày 28/4, chiếc xe Range Rover BKS 30E... đang lưu thông trên phố Tây Sơn lưu thông từ phố Chùa Bộc về ngã tư Kim Liên, đến trước cửa số nhà 35 Nguyễn Chí Thanh đã đâm vào 2 người rồi bỏ chạy. Chứng kiến sự việc nhiều người dân truy đuổi qua nhiều tuyến phố. Khi bỏ chạy đến ngõ 106 Hoàng Quốc Việt thì chiếc xe này bất ngờ mất lái đâm thẳng vào 4 chiếc xe máy. Vụ việc đã làm hai người bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.


Khoảng 18h10 ngày 28/4, quán Gà Tre (đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều nhân viên và thực khách hốt hoảng. Thời điểm trên, ngọn lửa từ chảo dầu đang chiên thức ăn phát cháy và lan sang các khu vực khác của quán. Do quán thiết kế mái lá nên lửa lây lan rất nhanh ra phía trước và sau khu vực quán nhậu. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC số 1 quận Ninh Kiều điều 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường triển khai đội hình để dập lửa và sau 20 phút lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại vật chất đang được thống kê. 

Ngày 28/4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩ (32 tuổi, trú tại đường Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó gần 1 tháng, nhiều người đã gửi đơn đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Lâm Đồng tố cáo Vĩ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Theo đó, Vĩ tự xưng là cán bộ công an, lúc lại nhận là người của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ nên có thể xin cho con em của họ vào học tại các trường công an hoặc làm việc tại cơ quan công an… với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Mặt khác, Vĩ mượn số tiền lớn của nhiều người rồi biến mất. (Xem chi tiết)

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Philippines, Thủ tướng Malaysia nêu rõ sẽ đảm bảo quá trình tố tụng, xét xử Đoàn Thị Hương diễn ra công bằng và đảm bảo các quyền hợp pháp của Hương. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia Najib Razaq dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30 từ ngày 28 - 29/4 tại Manila, Philippines. (Xem chi tiết)

Ngày 29/4, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một khu vực ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) nêu rõ, vào khoảng 5h30 sáng (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng một tên lửa không xác định từ một bãi phóng thuộc khu vực Bukchang thuộc tỉnh Nam Pyeongan. Quân đội Hàn Quốc cũng cho biết tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên vừa phóng đã phát nổ chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng.
Phát biểu tại một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra vào hôm 28/4, Ngoại trưởng Rex Tillerson khẳng định, đã sẵn sàng, nếu cần thiết, để thực hiện hành động quân sự chống Triều Tiên. Tuy nhiên, theo lời Ngoại trưởng Tillerson, Washington thiên về giải pháp ngoại giao và kinh tế hơn quân sự trong vấn đề Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin y tế và an ninh Iraq cho biết một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát giao thông đã xảy ra ngay giữa trung tâm thủ đô Baghdad đêm 28/4 làm ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một trung tá cảnh sát, và 6 người bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq Saad Maan cho biết vụ đánh bom xảy ra tầm 23h ngày 28/4 tại Karrada.


Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh tới 7,1 độ Richter đã xảy ra sáng sớm nay tại ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Theo USGS, trận động đất xảy ra ở ngoài khơi, gần thị trấn Glan thuộc tỉnh Sarangani vào khoảng 4h23 sáng (giờ địa phương). Tâm chấn động đất ở độ sâu 10 km và cách thành phố General Santos 68 km về phía Nam.
MỚI - NÓNG