Bản tin 14H: Chính thức thông xe đường Lê Đức Thọ nối đường 70

Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN.
Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. Ảnh: Yonhap/TTXVN.
TPO - Sau hơn 9 năm khởi công, sáng 28/4 tuyến đường quận Nam Từ Liêm và Cty Cổ phần Tasco (nhà đầu tư) đã tổ chức thông xe đường Trần Hữu Dực. Đây là trục giao thông hướng tâm ở phía Tây Hà Nội, nối đường Lê Đức Thọ với đường 70.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản cho phép các thuyền du lịch đủ điều kiện chở khách trên sông Hàn hoạt động và bán vé cho khách lên thuyền xem pháo hoa trong các đêm trình diễn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017). Theo đó, giá vé xem pháo hoa trên tàu, thuyền du lịch là 900.000 đồng/khách đối với tầng trên và 700.000 đồng/khách đối với tầng dưới.  Các tàu phải niêm yết, công khai giá vé và bán vé theo giá quy định. Trường hợp có kèm dịch vụ khác phải được niêm yết thông tin và giá của các dịch vụ cụ thể. (Xem chi tiết)


Sau hơn 9 năm khởi công, sáng 28/4 tuyến đường quận Nam Từ Liêm và Cty Cổ phần Tasco (nhà đầu tư) đã tổ chức thông xe đường Trần Hữu Dực. Đây là trục giao thông hướng tâm ở phía Tây Hà Nội, nối đường Lê Đức Thọ với đường 70. Tuyến đường dài 3,5 km, tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). (Xem chi tiết)

Trước ngày chính thức thí điểm ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ứng dụng đặt chỗ và thu phí trông xe đã chính thức ra mắt. Theo đó, người dân sẽ phải trả phí 15.000 đồng/giờ đỗ xe. Sau khi đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp sẽ nhân rộng việc trông giữ xe theo mô hình này trên toàn thành phố. (Xem chi tiết)

Sáng 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thông báo, Phố sách Hà Nội sẽ khai trương vào 9h30 ngày 1/5 tại phố 19 tháng 12 (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là tuyến phố đầu tiên của Hà Nội dành riêng cho sách, để giới thiệu những bộ sách mới. (Xem chi tiết)


Sáng 28/4, Đại tá Nguyễn Đức Chỉ - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vừa chốt chặn, bắt giữ được xe đầu kéo gây tai nạn tại địa bàn tỉnh Phú Thọ rồi bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, ngày 20/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, yêu cầu rà soát, tìm kiếm xe đầu kéo BKS 79C-077.90 kéo theo rơ-moóc BKS 79R-004.58, chạy theo hướng Bắc Nam. Chiếc xe đầu kéo này có liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng gây chết người xảy ra vào khoảng 19h đêm 19/4 ở thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). (Xem chi tiết)


Ngày 28/4, Đại tá Lương Thế Lộc – Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ. Theo đó, vào 18h30p (ngày 25/4), anh Trần Văn Hào (SN 1982) trú tại xóm 2, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) phát hiện chị Phạm Thị Thanh Bình (SN 1982, vợ anh Hào) tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ của vợ chồng. Được biết, trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng nên anh Hào có đánh chị Minh hai cái.  CQĐT tiếp tục điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga chiều 27/4 thông báo toàn bộ 78 người trên tàu nghiên cứu của Hạm đội Biển Đen, bị chìm ở Biển Đen sau khi va chạm với một tàu chở hàng, đã được cứu sống. Theo Quân đội Nga, tàu Liman của Hải quân Nga đã va chạm với tàu Youzarif H mang cờ Togo tại vị trí gần Eo biển Bosphorus, một trong những tuyến đường vận tải lớn nhất thế giới đi qua Istanbul tới biển Marmara. Có 63 người trên tàu Nga đã được tàu của lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cứu và 15 được chính tàu Youzarif H cứu, sau đó tất cả đã được chuyển sang tàu Thổ Nhĩ Kỳ.


Không nhận xét về cách lãnh đạo Triều Tiên của Chủ tịch Kim Jong-un có hợp lý hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thông cảm đối với ông Kim khi phải gánh vác trọng trách ở độ tuổi quá trẻ. "Năm 27 tuổi, cha ông ấy qua đời và phải đảm nhận cả một nhà nước. Lãnh đạo một chế độ là điều không dễ dàng, đặc biệt ở độ tuổi đó. Tôi không bàn đến việc cách làm của ông ấy đúng hay không, tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một điều rất khó thực hiện. Tôi nghĩ ông ấy có suy nghĩ riêng", ông Trump trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Phòng Bầu Dục trước mốc 100 ngày cầm quyền của tân Tổng thống Mỹ vào thứ Bảy (29/4) tới. (Xem chi tiết)

Ngày 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng một cuộc xung đột lớn với Triều Tiên có thể xảy ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, song ông muốn sử dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết bất đồng này. Phát biểu với báo giới trước thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tiên cầm quyền, Tổng thống Trump khẳng định: "Hoàn toàn có khả năng chúng ta lâm vào một cuộc xung đột rất lớn với Triều Tiên. Chúng tôi muốn giải quyết mọi việc bằng con đường ngoại giao, nhưng điều này là rất khó". 
Ngày 27/4 (tức 28/4 giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn Hàn Quốc thanh toán 1 tỷ USD cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này. Bên cạnh đó, ông Trump còn nêu rõ, ông sẽ "thương lượng lại hoặc chấm dứt" thỏa thuận tự do thương mại (FTA) giữa Mỹ với Hàn Quốc.  Phản ứng trước thông tin trên, Kim Ki-jung - cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc sáng giá Moon Jae-in cho rằng gợi ý thanh toán trên của ông Trump là "lựa chọn bất khả thi". Theo ông Kim, "ngay cả nếu chúng tôi mua THAAD, việc vận hành chính đối với hệ thống này cũng sẽ nằm trong tay Mỹ. Vì vậy, việc mua sẽ là lựa chọn bất khả thi". 
MỚI - NÓNG