Bản tin 20H: Va phải tàu hàng, tàu trinh sát Nga chìm ở biển Đen

Nguồn: Reuters.
Nguồn: Reuters.
TPO - Một tàu trinh sát của hải quân Nga bị chìm sau khi va chạm với tàu chở hàng ngoài khơi vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay (27/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có khu vực Hà Nội phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-20 độ C. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét thi hành kỷ luật với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN, giai đoạn 2009 -2015) và một số cá nhân liên quan. Theo đó, cơ quan kiểm tra kết luận Ban thường vụ Đảng uỷ PVN giai đoạn nêu trên và một số cá nhân liên quan, trong đó có ông Đinh La Thăng (Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Từ kết luận này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền. (Xem chi tiết)


UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hoả tốc thông báo tạm dừng việc thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang Bãi Xém (Bắc Cầu, Ngọc Thụy quận Long Biên), nơi dự định đưa hơn 2.000 ngôi mộ ở khu vực lân cận về để phục vụ dự án làm đường giao thông qua địa bàn. Như vậy đây là lần thứ hai, dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang Bãi Xém được cơ quan chức năng thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng triển khai. Lần thứ nhất dự án được yêu cầu tạm dừng diễn ra vào cuối tháng 11/2016, khi nhiều hộ dân khu Bắc Cầu (phường Ngọc Thụy) tập trung đông người kiến nghị, phản đối dự án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc người dân hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho rằng việc áp dụng thu phí dịch vụ đường bộ khi họ lưu thông qua trạm Cầu Rác là bất hợp lý. Ngày 26/6, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tổng Công ty Sông Đà về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Cầu Rác, Dự án BOT xây dựng quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc giảm 100% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lưu thông qua trạm Cầu Rác theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tổng Công ty Sông Đà. (Xem chi tiết)


Trước tình hình giá lợn hơi giảm mạnh, ngày 27/4, Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp ổn định chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Theo Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội, giá lợn hơi trên thị trường trong 6 tháng trở lại đây bình quân là 25.000 đồng/kg, trong khi giá sản xuất trung bình là 33.000 đồng/kg (đối với các hộ phải mua lợn giống là 39.000 đồng/kg). Do vậy, người chăn nuôi thiệt hại khoảng 1 triệu đồng/một con lợn (đối với các hộ phải mua lợn giống là 1,6 triệu đồng/con). Với số lượng 1,5 triệu con lợn thịt bán ra từ tháng 10/2016 tới nay, các hộ chăn nuôi trên toàn TP Hà Nội thiệt hại khoảng 1.500 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 12h ngày 27/4, ông Hồ Thế Lâm (SN 1954, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), điều khiển xe máy theo sau người vợ là bà Đào Thị Lý và cháu Hồ Thị Linh (3 tuổi) đang lưu thông trên tuyến QL1A theo hướng thị trấn Nghèn sang thị xã Hồng Lĩnh, khi đến đoạn chạy qua thôn Làng Mới (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ bị chiếc xe tải chở đầy cát đang rẽ sang đường, đâm trực diện vào chiếc xe máy. Cú đâm mạnh khiến chiếc xe máy bẹp rúm, ông Lâm, bà Lý bị hất văng ra mặt đường và tử vong tại chỗ, người cháu bị thương gãy tay được người dân bên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc. (Xem chi tiết)

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 27/4 tàu tuần dương tên lửa Varyag – kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hoà. Cập cảng Cam Ranh vào sáng nay, cùng với tàu tuần dương tên lửa Varyag còn có tàu tiếp dầu loại trung bình Pechenga, tàu lai dắt cứu hộ Fotiy Krylov và 642 thuỷ thủ đoàn do Trung tá Hải quân Alexey Yurevich Ulyanenko, Thuyền trưởng tàu Varyag, làm trưởng đoàn. (Xem chi tiết)

Tàu trinh sát điện tử mang tên Liman của Nga hôm nay bị chìm, sau khi đâm phải một tàu chở gia súc mang quốc tịch Togo trên Biển Đen, cách eo biển Bosphorus 40 km về phía tây bắc. Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 78 người trên tàu đã được cứu, nguyên nhân được cho là do sương mù và tầm nhìn kém, Reuters đưa tin. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu Liman bị thủng phần thân sau khi va chạm, đồng thời khẳng định không có ai bị thương. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết thông tin về tàu chở hàng, cũng như tình trạng của thủy thủ đoàn.
Ngày 27/4, mạng IANS đưa tin ba binh sỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công liều chết nhằm vào doanh trại quân đội ở quân Kupwara, phía Bắc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Ấn Độ, Đại tá Rajesh Kalia cho biết, các phần tử khủng bố Fidayeen đã tấn công trại lính Panzgam dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng 27/4. Ba binh sỹ thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan chỉ huy. Hai phần tử khủng bố cũng đã chết trong vụ tấn công trên. 

Bộ trưởng Tình báo Israel – ông Yisrael Katz đã lên tiếng thừa nhận vụ tấn công gần sân bay Syria sáng sớm 27/4 được thực hiện bởi không quân Israel nhằm vào Hezbollah - đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Katz cho biết vụ việc xảy ra ở sân bay Damascus "hoàn toàn phù hợp với chính sách của Israel nhằm ngăn chặn Iran chuyển lậu vũ khí cho Hezbollah thông qua Syria”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.