Bản tin 8H: Ông Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng không ứng cử đại biểu Quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Ông Lưu Bình Nhưỡng (trái) và ông Dương Trung Quốc.
Ông Lưu Bình Nhưỡng (trái) và ông Dương Trung Quốc.
TPO - Ông Dương Trung Quốc và Lưu Bình Nhưỡng đều có lý do riêng để không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Dương Trung Quốc và ông Lưu Bình Nhưỡng đều không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, theo VTC News. Trao đổi với báo giới, ông Lưu Bình Nhưỡng cho biết, theo Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, cán bộ công chức, viên chức được tái cử là nam sinh từ tháng 8/1963 trở lại đây, còn ông sinh tháng 2/1963 nên đã quá tuổi để giới thiệu ứng cử. Trong khi đó, ông Dương Trung Quốc không tái ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do đã giữ cương vị này quá lâu (20 năm), muốn dành vị trí này cho thế hệ trẻ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-20/3, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng khô với nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày 29-35 độ C, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 18/3 có nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp. Bắc Bộ tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, trời âm u, độ ẩm trung bình cao. Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.


Ngày 17/3, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, đang truy tìm một người đàn ông Trung Quốc tên Yang Gui Bin (35 tuổi) bỏ trốn khỏi khu cách ly của Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Theo Công an huyện Củ Chi, Yang Gui Bin cùng một số người quốc tịch Trung Quốc khác bị Công an quận 1 phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cách đây không lâu. Yang Gui Bin đã xét nghiệm COVID-19 lần 1 hôm 6/3 và lần 2 hôm 11/3 đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, rạng sáng 15/3, Yang Gui Bin trốn cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, đến nay chưa rõ tung tích.


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ cụ ông phóng hỏa 3 căn nhà cho Công an TP.HCM điều tra. Rạng sáng 15/3, 3 căn nhà liền kề ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, bất ngờ bốc cháy. 5 người trong ba căn nhà may mắn thoát nạn kịp thời. Vào cuộc điều tra, công an xác định ông M. (70 tuổi) gây ra vụ cháy. Theo lời khai, ông M. là thương binh, ở gần hiện trường. Ba căn nhà trên là của con, cháu ông M. Gần đây, cụ ông này cho rằng con cháu không quan tâm đến mình nên đốt nhà của họ.


Ngày 17/3, tại xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đã trao bằng Tổ quốc ghi công và Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước truy tặng đến thân nhân liệt sĩ Phan Thanh Miên. Trước đó, Liệt sĩ Phan Thanh Miên (SN 1969, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch) trong lúc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cứu dân trên địa bàn trong lũ lịch sử hồi tháng 10, không may bị thương, nhiễm khuẩn nặng và qua đời ngày 11/11/2020. Ông Miên mất để lại vợ và 3 người con, trong đó có 1 con còn nhỏ.


Thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng (TCMR) quốc gia cho hay, có thêm 3.359 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 17/3. Việt Nam đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 24.054 người tại 12 tỉnh/TP trong các ngày từ 8 đến 17/3. Trong đó, 4.078 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Số phản ứng nặng chỉ có 5 người ở độ 2 của phản vệ và 1 trường hợp phản vệ độ 3. Các trường hợp này được xử lý và đều đã ổn định sức khoẻ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 17/3, trao đổi với PV Tiền Phong anh Phạm Trí Minh cho biết, đã gửi đơn tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026. Được biết, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao danh sách 14 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 141 hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X. Trong số này, đáng chú ý có anh Phạm Trí Minh (28 tuổi), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thực phẩm Đắk Lắk, là ứng cử viên trẻ tuổi nhất tự ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG