Bản tin 8H: Hành khách mang súng bút lên máy bay

0:00 / 0:00
0:00
Một loại súng bút. Ảnh minh họa
Một loại súng bút. Ảnh minh họa
TPO - Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện hành khách mang súng bút trong hành lý đưa lên máy bay.

Theo báo cáo của lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, đơn vị vừa bàn giao cho công an một hành khách mang theo súng bút lên máy bay. Cụ thể, trưa 12/3, hành khách P.H.L. đi qua khu vực soi chiếu hành lý để lên chuyến bay VJ372 (Tân Sơn Nhất - Chu Lai) thì bị phát hiện mang theo một cây súng bút bằng kim loại màu vàng cùng với 6 viên đạn. Hành khách khai nhận mua súng tự chế và đạn trên mạng xã hội với giá 1,4 triệu đồng. An ninh sân bay đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam lập biên bản vi phạm và bàn giao hành khách cùng tang vật cho đồn công an sân bay.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, thời tiết miền Bắc ổn định, tiết trời ấm áp, dễ chịu, sáng sớm xuất hiện sương mù, ít mưa, ngày có nắng, nền nhiệt dao động ở ngưỡng 21-27 độ C, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Hình thái thời tiết sương mù, ít mưa, trời nắng cũng phổ biến ở Trung Bộ, tập trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Nhiệt độ cao nhất trên 30 độ C. Mực nước các sông ở đây cũng biến đổi chậm. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, một số nơi trên 36 độ C, tập trung ở Đông Nam Bộ.


UBND phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng ngày 15/3 cho biết, đã đề nghị cơ quan chức năng có ý kiến đến Hội Phật giáo thành phố để có biện pháp điều chỉnh đối với sư trụ trì chùa Hưng Khánh vì đã có hành vi xua đuổi người dân vào chụp ảnh tại chùa. Trước đó vào ngày 13/3, khi đến chùa Hưng Khánh (phường Đằng Lâm) lễ Phật, chị Y. (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có chụp ảnh. Tuy nhiên, sư trụ trì chùa Hưng Khánh là Đại đức Thích Bản Phúc xua đuổi, nói lời thiếu chuẩn mực, dùng nắm hương đang cháy dở đập vào tay chị Y. Đại đức Thích Bản Phúc thừa nhận sự việc, nhưng cho biết chỉ làm theo quy định của chùa, vô ý làm chị Y. bị đụng trúng hương.


Những ngày qua, hơn 100 hộ dân ở hẻm 780 Bình Giã, tổ 7, khu phố 2, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh về tình trạng mương thoát nước bị ô nhiễm do xả thải ở đầu nguồn, mùi hôi thối ngày càng nặng, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch UBND phường 10, TP Vũng Tàu, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Mương nước mà người dân người dân hẻm 780 Bình Giã phản ánh là cống thoát nước chính của TP Vũng Tàu. Trước đây cơ sở chế biến hải sản tại khu vực này từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả thải ra môi trường chưa qua xử lý. Hiện, chính quyền địa phương đang xác định nguồn xả thải.


Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, có thêm 4.260 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 15/3. Như vậy, sau đúng một tuần triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổng cộng 15.865 người đã được tiêm ở 12 tỉnh/thành phố: Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Long An, Đà Nẵng, Hòa Bình và Khánh Hòa. Trong ngày 15/3 có ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng thông thường với các dấu hiệu như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, phát ban, đau cơ, đau đầu, tiêu chảy…


Sáng 16/3 Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới (BN2558-2559) ghi nhận tại Hải Dương. Bệnh nhân BN2558 tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2484 và BN2471, đã được cách ly trước đó. Bệnh nhân BN2559 tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN2467, đã được cách ly từ trước. Bộ Y tế cho biết thêm, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 903 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 719 ca. (XEM CHI TIẾT)


Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trong thời điểm mới. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh, bao gồm các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt liên tỉnh đi, đến Hà Nội: Từ 0h ngày 16/3/2021, không thực hiện việc giãn cách hành khách trong hoạt động vận tải liên tỉnh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG